Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Khẳng định các giá trị to lớn của bản Di chúc

Cập nhật: 23-09-2019 | 14:43:11

(BDO) Sáng 23-9, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu các địa phương trong tỉnh.


Ông Lê Hữu Phước, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày báo cáo kết quả thực hiện Di chúc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương khái quát cơ bản về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những câu chuyện xúc động, chân thực về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Những câu chuyện sống động, chân thật, bình dị đã toát lên tư tưởng, đạo đức, phong cách của một bậc vĩ nhân suốt đời vì nước, vì dân, vì hòa bình, độc lập dân tộc. GS.TS Hoàng Chí Bảo đã truyền đạt đến các đại biểu về hoàn cảnh ra đời, vai trò, ý nghĩa to lớn bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Di chúc là văn kiện lịch sử có giá trị vô cùng to lớn mang ý nghĩa về quyết tâm chiến lược cách mạng, lý luận xây dựng Đảng cộng sản chân chính cách mạng, tôn vinh giá trị con người, tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả và tinh thần cao thượng, vĩ đại của bậc vĩ nhân…


GS.TS Hoàng Chí Bảo trình bày các nội dung đến các đại biểu tại hội nghị


Các đại biểu lắng nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo kể các câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Lê Hữu Phước, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, sau 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, từ một tỉnh kinh tế chủ yếu là nông nghiệp có xuất phát điểm thấp, nay Bình Dương trở thành một tỉnh công nghiệp phát triển năng động trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng trưởng cao hơn kế hoạch. Công nghiệp phát triển khá và tiếp tục là ngành chủ lực của nền kinh tế. Thu ngân sách đều đạt và vượt kế hoạch, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và cơ bản được bảo đảm. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và đạt kết quả quan trọng. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy…

CAO SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên