Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Thuận An lần thứ 7 khóa XI (mở rộng)

Cập nhật: 19-07-2016 | 14:42:31

(BDO) Sáng 19-7, Thị ủy Thuận An đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 7 khóa XI (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết 6 tháng đầu năm 2016; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.


Các đại biểu tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TX.Thuận An lần thứ 7 khóa XI (mở rộng). Ảnh: XUÂN THI

Trong 6 tháng qua, Đảng bộ TX.Thuận An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội. Theo đó, trong 6 tháng qua, giá trị sản xuất công nghiệp của TX.Thuận An ước thực hiện 87.820 tỷ đồng, đạt 48,93% so với nghị quyết; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước thực hiện 17.320 tỷ đồng, đạt 48,72% so với kế hoạch. Các công tác phát triển Đảng, xây dựng hệ thống chính quyền vững mạnh luôn được Thị ủy Thuận An chỉ đạo thực hiện tốt; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm đúng mức. 


Đồng chí Trần Thanh Liêm (thứ 2 từ trái sang),  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi cởi mở với các đồng chí lãnh đạo TX.Thuận An trong giờ giải lao. Ảnh: XUÂN THI


Đồng chí Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huy hiệu từ 30 đến 60 tuổi Đảng cho các đồng chí cán bộ và cán bộ hưu trí. Ảnh: XUÂN THI

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Liêm đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ TX.Thuận An. Đồng chí lưu ý, trong thời gian tới, Đảng bộ TX.Thuận An tiếp tục có kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết đại hội XII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Ban Chấp hàng Đảng bộ thị xã đề ra; quan tâm các giải pháp bảo vệ môi trường; chú ý rà soát kiểm tra, tránh để xảy ra tình trạng phá vỡ các vườn cây ăn trái để phần lô bán nền…

Nhân dịp này, Đảng bộ TX.Thuận An đã công bố quyết định trao Huy hiệu Đảng cho 17 đồng chí, trong đó có 1 đồng chí được trao Huy hiệu 60 tuổi Đảng là đồng chí Phạm Diệp Đuộc (Đảng bộ phường Bình Nhâm), 5 đồng chí được trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng, 8 đồng chí được trao Huy hiệu 50 tuổi Đảng và 3 đồng chí được trao Huy hiệu 30 tuổi Đảng.

HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên