Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13, khóa IX (mở rộng): Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Cập nhật: 30-07-2013 | 00:00:00

Theo các báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng qua, nền kinh tế của tỉnh từng bước được khôi phục và phát triển ổn định, đạt tăng trưởng hợp lý với mức tăng 9,5% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt 5.993 triệu đô-la Mỹ; thu ngân sách Nhà nước đạt 14.182 tỷ đồng, bằng 50% dự toán Bộ Tài chính, tăng 32% so với cùng kỳ. Công tác xây dựng Đảng đã có những chuyển biến tích cực. Các cấp ủy quan tâm tăng cường chỉ đạo công tác tư tưởng chính trị, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 12 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với trọng tâm là khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng được nêu trong nghị quyết gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chính quyền các cấp được kiện toàn; công tác dân vận của Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã được quan tâm ngay từ đầu năm và đạt được những kết quả tích cực. MTTQ các cấp và các đoàn thể tích cực phát động các phong trào yêu nước, tổ chức các hoạt động chăm lo đến lợi ích, quyền lợi chính đáng của đoàn viên, hội viên, khuyến khích động viên tinh thần lao động, sáng tạo, phát huy dân chủ cơ sở, mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; qua đó đã tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2013, nhiều đại biểu đánh giá các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp do UBND tỉnh triển khai đã phát huy tác dụng; thị trường xuất khẩu từng bước được khôi phục, nhiều doanh nghiệp lớn có hợp đồng xuất khẩu đến hết năm. Tuy nhiên, cần nghiêm túc nhìn nhận những khó khăn, chưa thể lạc quan trong thời gian tới: Các thị trường truyền thống vẫn hồi phục chậm, nhất là thị trường châu Âu; doanh nghiệp vẫn còn dè dặt chưa mạnh dạn đưa vốn vào sản xuất, kinh doanh, vẫn còn 36,8% tiền gửi của các tổ chức kinh tế nằm tại các ngân hàng. Trên lĩnh vực giáo dục, vẫn còn nhiều lo lắng do tỷ lệ tăng dân số cơ học, số học sinh đến lớp tăng nhanh, trong khi cơ sở trường lớp phát triển không theo kịp.

Để tháo gỡ những khó khăn nêu trên, hội nghị đã thống nhất các giải pháp: Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thị trường, xử lý nợ xấu, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; tổ chức gặp gỡ đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, đại diện các hiệp hội ngành hàng, giải quyết kịp thời những vướng mắc khó khăn cho nhà đầu tư; tăng cường kiểm tra, kiểm soát các ngân hàng về công tác huy động vốn, cho vay theo hướng giảm lãi suất, tăng dư nợ tín dụng phù hợpvới mục tiêu năm 2013…

NHÓM PV CHÍNH TRỊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên