Hội nghị trực tuyến tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên

Cập nhật: 04-01-2016 | 17:05:10

(BDO) Ngày 4-1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) Đinh La Thăng chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên; triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2016. Ông Trần Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bình Dương.

Ông Trần Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bình Dương

Nhằm phát huy hiệu quả sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ, Bộ GTVT đã tập trung bố trí vốn hợp lý, dành vốn đối ứng cho các dự án ODA, tập trung hoàn thành dứt điểm và đưa vào sử dụng dự án. Giai đoạn 2011-2015, công tác rà soát lựa chọn giải pháp thiết kế, phân kỳ đầu tư hợp lý nên đã giúp tiết kiệm trên 57.000 tỷ đồng; kêu gọi đầu tư ngoài ngân sách để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên 186.000 tỷ đồng, nhờ đó đã hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng toàn tuyến đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước sớm hơn 16 tháng so với kế hoạch; hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A từ Thanh Hóa đến Cần Thơ sớm hơn 1 năm so kế hoạch. Kết quả thu hút đầu tư tại các địa phương trên trục đường tăng đột biến. Đây là 2 trục giao thông quan trọng nhất chạy dọc theo chiều dài đất nước, có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế đất nước, kết nối các khu vực tăng trưởng trên phạm vị quốc gia, phục vụ hợp tác, phát triển quốc tế.

Tại hội nghị, Bộ GTVT cũng đúc kết bài học kinh nghiệm trong việc phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, địa phương; tăng cường công tác quản lý, điều hành quản lý dự án, điều hành thi công, giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng công trình, giảm thời gian thi công, tiết kiệm chi phí đầu tư. Qua đó, Bộ GTVT đã mạnh tay xử lý nhiều trường hợp, thay người đứng đầu, nhà thầu không hoàn thành nhiệm vụ; công trình BOT kém chất lượng bị đề nghị ngừng thu phí…

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận về các giải pháp tháo gở khó khăn và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2016.

DUY CHÍ

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên