Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017

Cập nhật: 29-12-2016 | 14:52:11

(BDO) Sáng 29-12,  tại Hà Nội, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục chủ trì Hôị nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017. Tham dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và 63 tỉnh, thành. Tại điểm cầu Bình Dương, tham dự có ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bình Dương

Tại hội nghị, các thành viên Chính phủ  là các Bộ trưởng tiếp tục tham luận và giải đáp kiến nghị của các địa phương xung quanh các vấn đề  về quản lý thị trường ngoại tệ; cung cấp điện, thương mại nội địa; tham luận về tình hình phát triển của ngành nông nghiệp; thi tuyển năm 2017…

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cấp các ngành  trong năm 2017 tăng cường kỷ cương, phải có quyết tâm chính trị, khát vọng để đưa đát nước vượt qua khó khăn trong giai đoạn mới.  Cần giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; về vi mô, nỗ lực cải thiện năng xuất, nâng cao chất lượng; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng nhưng không tăng trưởng bằng mọi giá; có lộ trình xử lý nợ xấu và nợ công; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tăng cương huy động nguồn lực ngoài nhà nước, củng cố niềm tin vào thị trường Việt Nam, bảo đảm sức mua trong trung và dài hạn từ đó thu hút vốn tư nhân vào phát triển kinh tế…

PHƯƠNG LÊ

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên