Hội Nông dân tỉnh: Trên 66 tỷ đồng hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

Cập nhật: 26-11-2014 | 15:44:59

(BDO) Sáng 26-11, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 (khóa VIII) nhiệm kỳ 2013-2018, nhằm tổng kết tình hình hoạt động Hội và phong trào nông dân năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Ông Nguyễn Thanh Liêm - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đến dự.

Ông Nguyễn Hoàng Vinh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân xuất sắc

Toàn tỉnh hiện có trên 55.000 hội viên nông dân với hơn 37.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; có 9 huyện, thị, thành hội, 84 cơ sở, 483 chi, 1.706 tổ đạt vững mạnh; có 3 cơ sở, 50 chi, 297 tổ đạt khá; có 24 tổ đạt trung bình, không có yếu kém. Tính đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ Nông dân hơn 69 tỷ đồng, đã xét cho 3.919 hộ vay trên 66 tỷ đồng; vận động trên 16 tỷ đồng tương trợ cho 2.980 lượt hội viên nông dân khó khăn phát triển sản xuất, tạo điều kiện cho 238 hộ nông dân thoát nghèo.

Về chỉnh trang đô thị và giao thông nông thôn, năm 2014, các cấp hội đã vận động hội viên, nông dân tham gia đóng góp trên 6.200 ngày công, ủng hộ trên 18 tỷ đồng để chỉnh trang đô thị, tu sửa, phát dọn, làm đường giao thông ở các khu, ấp được 139,06km, khơi thông cống rãnh, vệ sinh 54,46km đường, sửa chữa, làm mới 31 cầu, cống….

Dịp này, 16 tập thể và 41 cá nhân được khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân năm 2014.

CAO SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên