Hội thảo Khoa học: “Phật giáo cổ truyền Việt Nam - Sự đóng góp cho đạo pháp và dân tộc”

Cập nhật: 16-06-2020 | 16:30:59

(BDO) Ngày 16-6, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh đã diễn ra Hội thảo Khoa học: “Phật giáo Cổ truyền Việt Nam - Sự đóng góp cho đạo pháp và dân tộc”. Hội thảo do Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Hệ phái Phật giáo cổ truyền, Giáo Hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam và Viện Nghiên cứu Phật học phối hợp tổ chức. Ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN đã đến dự và tặng lẵng hoa chúc mừng hội thảo.


Ông Nguyễn Văn Lộc tặng lẵng hoa chúc mừng hội thảo

Hội thảo khoa học nhằm ôn lại truyền thống của Phật giáo cổ truyền Việt Nam. Cách đây gần 40 năm, ngày 7-11-1981, tại chùa Quán Sứ, Thủ đô Hà Nội đã diễn ra sự kiện vô cùng trọng đại là thống nhất các hệ phái, tổ chức Phật giáo trên phạm vi cả nước để thành lập GHPG Việt Nam. Trong số 9 tổ chức, hệ phái  tham gia Hội nghị thành lập GHPG Việt Nam năm 1981 có GHPG Cổ truyền Việt Nam. Tại hội nghị thành lập GHPG Việt Nam, nhiều thành viên của GHPG Cổ truyền Việt Nam đã được suy tôn, suy cử vào những vị trí quan trọng trong Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự. Hội thảo cũng đề cập đến những việc làm ý nghĩa, đóng góp cho xã hội mà Phật giáo đã thực hiện trong nhiều năm qua, khẳng định đạo pháp luôn đồng hành cùng dân tộc…

Các đại biểu tham dự hội thảo cũng đã  thảo luận các chuyên đề như: Bối cảnh lịch sử và sự hình thành GHPG Cổ truyền Việt Nam; những đóng góp của GHPG Cổ  truyền Việt Nam cho đạo pháp và dân tộc…

Quỳnh Như

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên