Hội thảo khoa học quốc gia “Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam bộ”

Cập nhật: 29-10-2016 | 08:50:55

Ngày 28-10, trường Đại học (ĐH) Thủ Dầu Một, trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.Hồ Chí Minh, Viện Văn học (Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức hội thảo “Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam bộ”. Theo phó giáo sư Nguyễn Văn Hiệp, Hiệu trưởng trường ĐH Thủ Dầu Một, hội thảo nhằm tiếp tục làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, đặc điểm, diện mạo, đời sống, tác giả, tác phẩm của văn học và ngôn ngữ Nam bộ, góp phần vào sự nghiệp đổi mới và phát triển văn học Việt Nam theo hướng hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Sau buổi họp phiên toàn thể, Ban tổ chức đã chia ra 6 tiểu ban để các nhà khoa học, các đại biểu thảo luận các nội dung: tiểu thuyết và dịch văn học, văn hóa dân gian Nam bộ, văn học Hán Nôm, văn học quốc ngữ trước năm 1945, văn học hiện đại, ngôn ngữ. Với sự quan tâm tham gia của các nhà khoa học trên cả nước, từ hội thảo này sẽ có nhiều nghiên cứu phát hiện mới về đặc trưng, giá trị của văn học và ngôn ngữ Nam bộ, tiếp tục khẳng định vị trí của văn học và ngôn ngữ Nam bộ trong tiến trình phát triển của văn học Việt Nam…

A.SÁNG 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X