Hội thi “Tìm kiếm tài năng biên đạo tuyên truyền ca khúc cách mạng”:" Thể hiện khát vọng tuổi trẻ dựng xây đất nước

Cập nhật: 01-09-2018 | 10:17:34

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” trên địa bàn, Ban Thường vụ Thành đoàn Thủ Dầu Một vừa phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa thông tin thể thao thành phố tổ chức hội thi “Tìm kiếm tài năng biên đạo tuyên truyền ca khúc cách mạng” năm 2018.


Một tiết mục biểu diễn trong hội thi “Tìm kiếm tài năng biên đạo tuyên truyền ca khúc cách mạng” năm 2018.
Ảnh: T.LÊ

Hội thi “Tìm kiếm tài năng biên đạo tuyên truyền ca khúc cách mạng” năm nay có chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ dựng xây đất nước”, được tổ chức tại Công viên đường Nguyễn Du thu hút hơn 200 đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa bàn thành phố tham gia. Cuộc thi này nhằm mục đích biểu dương, tìm kiếm những cá nhân có năng khiếu biên đạo các chương trình ca, diễn để tuyên truyền các ca khúc cách mạng trong đoàn viên, thanh niên. Qua gần 2 tháng phát động, hội thi “Tìm kiếm tài năng biên đạo tuyên truyền ca khúc cách mạng” có 10 đội dự thi đến từ 7 Phường đoàn và 3 trường THPT. Phần dự thi của các đơn vị được xây dựng thành chương trình hoàn chỉnh, có chủ đề rõ ràng, được thể hiện dưới dạng sân khấu hóa với nội dung ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương đất nước, truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình sân khấu hóa bảo đảm đầy đủ nội dung múa và hát, được sử dụng các thể loại khác nhau như đơn ca, song - tam ca, tốp ca múa minh họa, múa độc lập… Với thời lượng ngắn (10 phút/ chương trình), Ban tổ chức muốn tạo sân chơi để tuổi trẻ phát huy phong trào văn hóa văn nghệ, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các nhóm tuyên truyền.

Cuộc thi gây ấn tượng bởi sự khác biệt đó là tìm kiếm tài năng biên đạo. Đối tượng hướng tới là học sinh các trường THPT và đoàn viên, thanh niên trên 14 Phường đoàn. Lựa chọn đối tượng cụ thể, do đó chương trình đã nhận được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các đội. Cách lựa chọn chủ đề, các tiết mục khá phù hợp như vang mãi tuổi 20, Bình Dương ngời sáng tương lai, khát vọng tuổi trẻ, linh thiêng Việt Nam… với sự biểu đạt mộc mạc nhưng vẫn tạo được dấu ấn riêng trong từng tiết mục.

Anh Lê Tuấn Anh, Bí thư Thành đoàn Thủ Dầu Một cho biết, hội thi nhằm mục đích tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện làm theo lời Bác dạy bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, phấn đấu xây dựng lớp thanh niên “Vừa hồng vừa chuyên”. Đồng thời, qua hội thi còn đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở Đoàn - Hội - Đội trong toàn thành phố; ra sức quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022.

Kết thúc hội thi, tác phẩm biên đạo của bạn Trần Quang Lâm (Phường đoàn Hiệp Thành) đã xuất sắc giành giải nhất, giải nhì thuộc về biên đạo Võ Thành Trung (Phường đoàn Phú Cường), đồng giải ba thuộc về biên đạo Trần Nam Nhân (Phường đoàn Phú Tân), biên đạo Lê Thị Kim Thanh (Đoàn trường THPT An Mỹ). Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng đã trao phần dàn dựng hát hay nhất cho đội THPT An Mỹ và 6 giải phong trào cho các đơn vị tham gia hội thi.

 

THANH LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên