Hơn 10.300 lao động nước ngoài làm việc tại Bình Dương

Cập nhật: 15-12-2011 | 00:00:00

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết, năm 2011 có 1.765 doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài với 10.331 người. Trong đó, số lao động người Trung Quốc 5.869 người (chiếm 56,8%), lao động Đài Loan 2.756 người (chiếm 26,67%), số còn lại là lao động mang quốc tịch Pháp, Đức, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines... Về trình độ chuyên môn, kỹ thuật có 42,9% lao động có bằng cấp chuyên môn, có trình độ kỹ sư, cử nhân, nhà quản lý có nhiều kinh nghiệm, còn lại 57,1% lao động phổ thông từng làm việc tại các doanh nghiệp ở nước ngoài có kinh nghiệm trong quản lý sản xuất, trong đó nhiều nhất là lao động Trung Quốc, Đài Loan.

Trong thời gian tới, sở sẽ kết hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác quản lý lao động người nước ngoài; kiểm tra, thẩm định và tiếp tục cấp phép lao động người nước ngoài theo nghị định của Chính phủ.

SÔNG TRÀ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên