Hơn 150.000 công nhân lao động xa quê ở lại đón tết tại Bình Dương

Cập nhật: 01-02-2012 | 00:00:00

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, có trên 150.000 công nhân lao động (CNLĐ) xa quê ở lại Bình Dương đón tết, tăng hơn 50.000 người so với năm 2011, với nhiều nguyên nhân khác nhau như: CN mới tuyển dụng, CN năm trước đã về, CN làm việc trong những ngày tết... Để kịp thời động viên tinh thần cho CNLĐ đón tết xa quê, UBND tỉnh chi tiền tết cho mỗi CNLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tặng quà cho CNLĐ nghèo, xa quê không có điều kiện về quê ăn tết trên địa bàn tỉnh.  Tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nhâm Thìn 2012

Ngoài ra, các công đoàn cấp trên cơ sở còn hỗ trợ 525 phần quà cho cán bộ CĐCS, đoàn viên công đoàn xa quê, đặc biệt khó khăn, với số tiền 226.250.000 đồng. Riêng Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ 100 suất mỗi suất 500.000 đồng (do lãnh đạo Tổng Liên đoàn trao trực tiếp) và 10.086 sản phẩm may mặc của Công ty TNHH Far Eastern tài trợ (5.640 cái áo, 4.446 cái quần) cho CBCNVCLĐ khó khăn. Quỹ vì trẻ thơ Công đoàn Việt Nam cũng hỗ trợ 30 phần quà, trị giá mỗi phần quà 300.000 đồng. Đồng thời, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn Ca múa nhạc, Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức 10 điểm văn nghệ mừng Đảng - mừng xuân trên các địa bàn huyện, thị, khu công nghiệp tập trung đông công nhân.

VĂN SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên