Hơn 153.000 lượt khách tham quan tại bảo tàng, các di tích

Cập nhật: 03-01-2020 | 10:01:38


Ông Lê Văn Thái (giữa), Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc

Bảo tàng tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019, thống nhất chương trình hoạt động cho năm 2020.

Năm qua, công tác bảo tàng tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Một số thành quả đáng kể như: Mở cửa phục vụ hơn 153.000 lượt khách tham quan đến xem trưng bày triển lãm tại bảo tàng và các di tích lịch sử Nhà tù Phú Lợi, Địa đạo Tây Nam Bến Cát (Tam giác sắt), Sở chỉ huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh, Nhà cổ Trần Văn Hổ… Thực hiện các cuộc trưng bày chuyên đề “Sơn mài Bình Dương - Dấu ấn trăm năm”, “Khảo cổ học Bình Dương - Tiếng nói từ lòng đất” gắn với công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận hiện vật khảo cổ “Mộ chum gỗ nắp trống đồng Phú Chánh” là bảo vật quốc gia, “Gốm sứ Bình Dương - Truyền thống và hiện đại”, “Cuộc đời và sự nghiệp cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc” tại chùa Hội Khánh nhân kỷ niệm 90 năm lễ giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc”…

Trong năm 2020, Bảo tàng tỉnh tiếp tục tập trung trưng bày các chuyên đề: “Hành trình của thời đại”, “Đảng Cộng sản Việt Nam - Chân lý thời đại” tại Bảo tàng, “Người chiến sĩ hôm nay” tại di tích Địa đạo Tây Nam Bến Cát (Tam giác sắt)… Đặc biệt là tập trung cho chuyên đề “Đảng bộ tỉnh Bình Dương từ đại hội đến đại hội” tại Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị cũng đã trao tặng giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 1 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm qua.

QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên