Hơn 5.500 bệnh nhân xuất viện khỏi bệnh, cao gần gấp 2 lần số ca nhập viện

Cập nhật: 08-09-2021 | 18:53:56

(BDO) Tối 8-9, Sở Y tế tỉnh thông báo ngày 8-9 hệ thống thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 của tỉnh ghi nhận 5.527 bệnh nhân xuất viện khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện khỏi bệnh trong đợt dịch lên 88.504 người, chiếm 62,4% tổng số ca nhiễm trong toàn đợt dịch (141.766 ca).

Trong ngày, số ca xuất viện cao gần gấp 2 lần số ca nhập viện (2.824 bệnh nhân) và cao hơn số ca mắc trong ngày. Các cơ sở thu dung điều trị ban đầu cho F0 không triệu chứng là nơi có số bệnh nhân xuất viện nhiều nhất với 4.516 người, sau đó là 3 tầng điều trị có tổng số 1.011 bệnh nhân xuất viện. Thống kê từ 30 cơ sở điều trị thì Bệnh viện dã chiến số 2 Thới Hòa (tầng 1) có nhiều bệnh nhận xuất viện với 305 người, bệnh viện dã chiến 5D có 282 người, còn lại là các cơ sở điều trị khác ghi nhận từ 2 đến 100 bệnh nhân xuất viện. 

Trong ngày 8-9, số ca xuất viện cao gần bằng tổng số ca mắc và số ca nhập viện

Đặc biệt, trong ngày tầng 3 (tầng điều trị bệnh nhân nặng) cũng ghi nhận 17 bệnh nhân xuất viện và 9 bệnh nhân chuyển tầng điều trị xuống các tầng nhẹ hơn. Hiện toàn tỉnh đang điều trị cho 51.709 bệnh nhân, trong đó có 5.101 ca F0 đang cách ly, điều trị tại nhà.  

Cũng theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh, trong ngày 8-9 toàn tỉnh ghi nhận 3.172 ca mắc mới, giảm 794 ca so với ngày 7-9. TP.Thuận An có số ca mắc cao nhất với 1.407 ca, sau đó là TX.Bến Cát 633 ca, TX.Tân Uyên 595 ca, TP.Dĩ An 332 ca, TP.Thủ Dầu Một 128 ca và các địa phương còn lại có ca mắc dưới 30 ca gồm: Huyện Bắc Tân Uyên 23 ca, ghi nhận ngoài tỉnh 29 ca, huyện Dầu Tiếng 10 ca, huyện Phú Giáo 8 ca và huyện Bàu Bàng 7 ca. 

Qua bảng phân bổ số lượng ca mắc theo nơi phát hiện cho thấy khu phong tỏa vẫn đứng đầu về số ca mắc với 2.839 ca, sàng lọc cộng đồng ghi nhận số ca tương đối cao với 215 ca do tỉnh đang tập trung xét nghiệm ở “vùng vàng”, “vùng đỏ” nên không có nguy cơ lây lan ra các “vùng xanh”. Tích lũy trong đợt dịch lần thứ 4 toàn tỉnh ghi nhận 141.766 ca mắc Covid-19.   

Hoàng Linh

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên