Họp mặt kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Cập nhật: 29-04-2016 | 15:27:40

(BDO) Sáng 29-4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2016); kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động (1-5); 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2016). Dự buổi họp mặt có các mẹ Việt Nam anh hùng, đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Mai Thế Trung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương qua các thời kỳ.

Đọc diễn văn ôn lại truyền thống, lịch sử 41 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đồng chí Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, 21 năm trường kỳ kháng chiến chống Mỹ, cùng với cả nước, phong trào đấu tranh cách mạng của tỉnh nhà đã trải qua những năm tháng bất khuất, kiên cường bám trụ, anh dũng chiến đấu với biết bao khó khăn, gian khổ và hy sinh. Đảng bộ tỉnh Thủ Dầu Một đã lãnh đạo quân và dân trong tỉnh vừa chiến đấu để giải phóng quê hương, vừa bảo đảm mở đường cho lực lượng chủ lực tiến công về Sài Gòn, dinh lũy cuối cùng của chế độ Mỹ - Ngụy, góp phần cùng cả nước làm nên đại thắng mùa xuân 1975 lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

41 năm sau ngày giải phóng, Đảng bộ và nhân dân Bình Dương đã phát huy truyền thống tốt đẹp của một địa phương anh hùng, tiếp tục tạo lập những thắng lợi quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, sau 30 năm đổi mới và gần 20 năm tái lập tỉnh, với xuất phát điểm là một tỉnh thuần nông nhưng với tinh thần năng động, sáng tạo, đoàn kết, Bình Dương đã kế thừa những thành tựu về mọi mặt của tỉnh Sông Bé trước đây, tiếp tục phát huy những lợi thế về vị trí địa lý và tiềm năng lao động, nắm bắt và tận dụng hiệu quả cơ hội mới, thách thức mới, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh nhà theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tại buổi họp mặt, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng và tặng hoa cho 7 mẹ vừa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Trước đó, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh đã đến viếng, đặt vòng hoa và thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Binh-duong-hop-mat-ky-niem-41-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc

Một tiết mục văn nghệ chào mừng trước lúc diễn ra buổi họp mặt

Binh-duong-hop-mat-ky-niem-41-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc

Các đại biểu lão thành dự họp mặt kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước.

Binh-duong-hop-mat-ky-niem-41-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc

Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước trao danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng
cho các mẹ tại buổi họp mặt.

Binh-duong-hop-mat-ky-niem-41-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc

Đồng chí Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao hoa cho
các mẹ được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Binh-duong-hop-mat-ky-niem-41-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (thứ 5 từ trái sang) và lãnh đạo tỉnh
qua các thời kỳ chúc mừng với các mẹ vừa được Chủ tịch nước
trao danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt 
Nam anh hùng.

TRÍ DŨNG - ẢNH: QUỐC CHIẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên