Họp mặt kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Cập nhật: 26-04-2019 | 15:21:34

(BDO) Sáng 26-4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2019); kỷ niệm 133 năm ngày Quốc tế Lao động (1-5); 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2019).


Đồng chí
Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gắn Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Phạm Văn Cành, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh


Lãnh đạo tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho các đồng chí

Tham dự buổi họp mặt có đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Mẹ Việt Nam anh hùng và nguyên lãnh đạo tỉnh Sông Bé - Bình Dương qua các thời kỳ.

Đọc diễn văn ôn lại truyền thống lịch sử 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng chí Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tự hào cho biết: Nhìn lại chặng đường 44 năm sau ngày giải phóng và sau 22 năm xây dựng và phát triển, tỉnh Bình Dương đã và đang vươn mình phát triển mạnh mẽ từ một địa phương có xuất phát điểm thấp về kinh tế, nay đã trở thành một tỉnh phát triển với tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa cao trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tạo nên nhiều kỳ tích trong phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, mọi người dân được sống ấm no, hạnh phúc. Trong những tháng đầu năm 2019, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển và chuyển biến theo hướng tích cực. Các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Quan hệ đối ngoại tiếp tục được tăng cường, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và trong triển khai xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương. Công tác đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội được tập trung thực hiện tốt. Chỉ số về năng lực cạnh tranh của tỉnh (CPI) năm 2018 đứng thứ 6/63 tỉnh, thành cả nước và đứng đầu trong khu vực Đông Nam Bộ (tăng 88 bậc so năm 2017); chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) đứng thứ 39/63 tỉnh, thành (tăng 23 bậc so năm 2017). Bình Dương tiếp tục được đánh giá là một trong những địa phương có môi trường đầu tư hấp dẫn nhất cả nước. Đây là nền tảng quan trọng để Bình Dương tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công bố quyết định trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19-5-2019 cho 343 đảng viên. Trong đó, tặng huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho 6 đảng viên, tặng huy hiệu 60 năm tuổi đảng cho 16 đảng viên.


Lãnh đạo tỉnh trao huy hiệu đảng cho các đồng chí


Các đại biểu tham dự buổi họp mặt

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng huy hiệu 60 năm tuổi đảng cho đồng chí  Phan Văn Hiếu, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Sông Bé; trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi đảng cho đồng chí Võ Hồng Thanh, nguyên Giám đốc bưu điện tỉnh; trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi đảng cho đồng chí Trần Quốc Bình, nguyên Bí thư Thị ủy Dĩ An và đồng chí Nguyễn Xuân Dũng, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh. 

​Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Phạm Văn Cành, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, nguyên Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các đồng chí: Nguyễn Thị Nhung, nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đỗ Khắc Điệp, nguyên Chánh văn phòng Tỉnh ủy; Huỳnh Ngọc Đáng, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và du lịch; Phạm Văn Hảo, nguyên Giám đốc Sở Tài chính; Đỗ Văn Trung, nguyên Giám đốc Đài PT-TH tỉnh; Trần Quốc Bình, nguyên Bí thư Thị ủy Dĩ An; Phan Minh Hùng, nguyên Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo; đồng thời, trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các đồng chí: Huỳnh Thành Long, nguyên Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Từ Xuân Sơn, nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

THU THẢO-QUỐC CHIẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên