Họp mặt kỷ niệm 50 năm chiến thắng Bàu Bàng 

Cập nhật: 12-11-2015 | 12:40:44

*Dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chiến thắng Bàu Bàng

(BDO) Sáng 12-11, huyện Bàu Bàng phối hợp cùng các sở, ngành liên quan của tỉnh tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chiến thắng Bàu Bàng và kỷ niệm 50 năm chiến thắng Bàu Bàng. Đến dự lễ có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ông Nguyễn Phúc Lâm, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; bà Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy; ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các cán bộ, chiến sĩ từng tham gia trận đánh Bàu Bàng ngày 12-11-1965…

Ông Nguyễn Minh Triết (thứ 3 từ phải sang), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm hỏi các cán bộ, chiến sĩ từng tham gia trận đánh Bàu Bàng ngày 12-11-1965.

Đây là dịp để thế hệ hôm nay tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại và muôn vàng kính yêu của dân tộc Việt Nam; tưởng nhớ đến các anh hùng, liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã ngã xuống vì độc lập dân tộc trên mảnh đất Bàu Bàng anh hùng.

Ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dâng hương tại Tượng đài Chiến thắng Bàu Bàng.

Sau lễ dâng hương, dâng hoa, huyện Bàu Bàng đã tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Bàu Bàng. Tại buổi họp mặt, các cán bộ, chiến sĩ từng tham gia trận đánh Bàu Bàng ngày 12-11-1965 đã có dịp ôn lại những kỷ niệm, sự ác liệt của trận đánh Bàu Bàng năm xưa.

Sau 6 giờ tấn công quyết liệt, Sư đoàn 9 đã tiêu diệt 2 tiểu đoàn bộ binh, 2 chi đoàn xe tăng - thiết giáp, 1 đại đội pháo binh và toàn bộ Ban chỉ huy Lữ đoàn 3 Sư đoàn 1 bộ binh “Anh cả đỏ” của Mỹ. Trên hai ngàn lính Mỹ bị loại khỏi vòng chiến đấu, 39 xe tăng và 8 khẩu pháo hạng nặng bị bắn cháy hoặc phá hủy.

Trận đánh Bàu Bàng ngày 12-11-1965 giành thắng lợi, cùng với chiến thắng Dầu Tiếng ngày 27-11-1965, được ví như là “quả đấm thép” trên chiến trường miền Nam lúc bấy giờ. Từ đây, không chỉ làm thay đổi cục diện chiến trường mà còn hình thành một phương án tác chiến mới đó là “nắm lấy thắt lưng địch mà đánh”; tạo được phong trào thi đua giết giặc lập công, tìm Mỹ mà đánh, tìm ngụy mà diệt.

Phát huy truyền thống đó, Bàu Bàng hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Bàu Bàng đang tập trung xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa để đưa huyện nhà phát triển vững mạnh, toàn diện, sớm trở thành trung tâm công nghiệp - đô thị của tỉnh.

Thu Thảo

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên