Họp mặt kỷ niệm 53 năm ngày thành lập Đoàn B90 và C200

Cập nhật: 26-05-2012 | 00:00:00

Ngày 25-5, Ban liên lạc truyền thống Đoàn B90 - C200 đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 53 năm Ngày thành lập Đoàn B90 và C200 (25.5.1959 - 25.5.2012), đây là đơn vị mở đường Hồ Chí Minh đoạn từ Nam Tây nguyên đến Đông Nam bộ trong thời kỳ chống Mỹ. Đến dự buổi họp mặt có ông Nguyễn Minh Đức, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; các đồng chí Đoàn B90 và C200 cùng  đại diện các gia đình liệt sĩ của đoàn. Trong niềm vui ngày họp mặt, những người lính năm xưa đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm một thời chiến đấu gian lao mà anh dũng, cùng tưởng nhớ đến những người đồng chí của mình đã hy sinh.

Đoàn B90 được thành lập ngày 25-5-1959, làm nhiệm vụ bí mật về Nam, soi mở hai tuyến đường phía Đông và phía Tây từ Nam Tây Nguyên vào Đông Nam bộ. Cũng thời gian ấy, Xứ ủy Nam bộ thành lập đơn vị C200 làm nhiệm vụ bí mật soi đường từ Mã Đà Chiến khu Đ ra Nam Tây Nguyên bắt liên lạc với cánh phía đông của B90 từ Nam Tây nguyên mở vào, nhằm nối thông hành lang chiến lược từ miền Bắc đến tận chiến trường Nam bộ để Trung ương tổ chức chi viện sức người, sức của kịp thời cho cách mạng miền Nam. Sau gần 1  năm gian khổ, hy sinh và những chuyến móc nối không thành, cuối cùng, chiều ngày 30-10-1960, tổ mở đường cánh phía Đông của B90 đã móc ráp thành công với tổ mở đường của C200 tại Vàm Đak Rtyh, nay thuộc tỉnh Đak Nông. Đoạn cuối đường Hồ Chí Minh được khai thông, nối liền từ miền Bắc đến chiến trường Nam bộ. Con đường như dòng nước chảy liên tục ngày đêm, với hàng ngàn đoàn cán bộ, chiến sĩ vào Nam chiến đấu đánh Mỹ giải phóng đất nước.

ĐỨC LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên