Họp mặt kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Cập nhật: 01-09-2016 | 11:00:20

(BDO) Sáng 1-9, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945-19.8.2016) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945-2.9.2016). Tham dự buổi họp mặt có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương, các đơn vị vũ trang trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Trần Văn Nam(hàng đầu bìa trái), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ dự buổi họp mặt. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Trình bày diễn văn kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, đồng chí Phạm Văn Cành,  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, dù thời gian đã lùi xa nhưng những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám thắng lợi vẫn còn nguyên giá trị và ngày càng tỏa sáng. Hướng về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 với lòng tự hào và trân trọng biết ơn các thế hệ đi trước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Bình Dương nguyện đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, tận tâm tận lực, nâng cao ý chí, giữ vững thành quả cách mạng, tiếp tục thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược; bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển và nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế; phấn đấu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; đem lại cuộc sống thực sự tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân như Bác Hồ đã căn dặn. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tin tưởng toàn Đảng bộ và nhân dân Bình Dương sẽ đoàn kết một lòng, phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, ý chí vượt qua mọi thách thức khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra, tạo tiền đề vững chắc để phát triển nhanh hơn trong các giai đoạn sau; xây dựng quê hương Bình Dương ngày càng văn minh, hiện đại, là thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2020 và hướng tới một thành phố thông minh trong tương lai.

 
Chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và quốc khánh 2-9 tại buổi họp mặt. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức trao và truy tặng 211 huy hiệu Đảng cho đảng viên. Trong đó huy hiệu 70 năm tuổi Đảng có 2 đảng viên; 60 năm tuổi Đảng có 7 đảng viên; 55 năm tuổi Đảng có 15 đảng viên; 50 năm tuổi Đảng có 44 đảng viên; 40 tuổi Đảng năm có 18 đảng viên; 30 năm tuổi Đảng có 124 đảng viên.


Đồng chí Trần Văn Nam (thứ 3 từ phải qua), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Phạm Văn Cành (thứ 4 từ phải qua), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao huy hiệu và tặng hoa chúc mừng các đảng viên 70 năm tuổi Đảng, 60 năm tuổi Đảng, 40 năm tuổi Đảng. Ảnh: QUỐC CHIẾN


Đồng chí Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
trình bày diễn văn kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại buổi họp mặt. Ảnh: QUỐC CHIẾN

CAO SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên