Họp mặt truyền thống ban liên lạc Cựu chiến binh Bộ Tham mưu Quân khu miền Đông Nam Bộ

Cập nhật: 08-04-2017 | 13:13:02

(BDO) Sáng 8-4, tại Hoa viên Bình Dương, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Bộ Tham mưu Quân khu miền Đông Nam Bộ tổ chức họp mặt truyền thống lần thứ 14. Đến dự có ông Từ Xuân Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng gần 300 cán bộ, chiến sĩ cựu chiến binh Bộ Tham mưu Quân khu miền Đông Nam Bộ qua các thời kỳ đến từ nhiều tỉnh thành như Bình Phước, Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh…

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ cựu chiến binh Bộ Tham mưu Quân khu miền Đông Nam Bộ qua các thời kỳ về tham dự buổi họp mặt

 

Tại buổi họp mặt, các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tham mưu Quân khu Đông Nam Bộ qua các thời kỳ đã cùng nhau ôn lại truyền thống đơn vị. Bộ Tham mưu Quân khu thành lập năm 1945 khi mà lực lượng vũ trang ở Miền Đông nói riêng và Nam Bộ nói chung đang trong tình thế hết sức khó khăn, chỉ “nóp với giáo” mà vừa chiến đấu vừa thống nhất lực lượng về mặt chỉ huy nhằm đáp ứng tình hình và nhiệm vụ chiến đấu khẩn trương lúc bấy giờ. Theo từng giai đoạn lịch sử, Bộ Tham mưu Quân khu miền có tên gọi khác nhau Khu 7, Quân khu 7, Phân liên khu, Quân khu Miền Đông... để phù hợp với trách nhiệm lịch sử nặng nề và tình hình đã nói lên tính phức tạp và yêu cầu về công tác tham mưu và cơ quan tham mưu trên chiến trường miền Đông. Với sự góp sức của Bộ tham mưu Quân khu miền Đông, lực lượng  vũ trang Đông Nam Bộ đã lập nên nhiều chiến thắng vang dội như chiến thắng Phước Thành, chiến dịch Bình Giã, Đồng Xoài, Mậu Thân năm 1968,… Dù trong thời kỳ nào, các cán bộ chiến sĩ Bộ Tham mưu Quân khu miền Đông đều phát huy bản chất người lính bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu tích cực tham gia công tác xã hội góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khẳng định niềm tin với Đảng và uy tín của cán bộ chiến sĩ tham mưu Miền Đông năm xưa và hôm nay.

Đây là dịp để các cựu chiến binh Bộ Tham mưu Quân khu miền Đông Nam Bộ qua các thời kỳ có dịp để gặp gỡ, cùng nhau ôn lại kỷ niệm. Đồng thời, đây là hoạt động chào mừng Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Hồng Phương

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên