Hợp tác với Việt Nam là ưu tiên chính của Nga ở Châu Á-TBD

Cập nhật: 14-03-2015 | 06:01:06

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov đến trình Quốc thư. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Ngày 13-3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Liên bang Nga đã tổ chức họp báo nhân dịp Đại sứ Liên bang Nga Vnukov Konstantin Vasilievich bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi họp báo, Đại sứ Vnukov Konstantin Vasilievich bày tỏ niềm vinh dự khi đảm nhận cương vị Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam.

Điểm lại lịch sử mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước, Đại sứ khẳng định, việc tăng cường hợp tác toàn diện với Việt Nam là hướng đi ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Liên bang Nga tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương...

Trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Vnukov Konstantin Vasilievich mong muốn góp phần thúc đẩy nhiều lĩnh vực hợp tác hai nước, trong đó có hợp tác thương mại, phấn đấu nâng kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều giữa Liên bang Nga và Việt Nam lên 10 tỷ USD vào năm 2020.

Đại sứ cũng bày tỏ hy vọng Hiệp định về thương mại tự do giữa các nước thành viên Liên minh kinh tế Á-Âu và Việt Nam được ký kết sẽ thúc đẩy trao đổi hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, công nghệ và nhân lực có chuyên môn…

Bên cạnh đó, hai nước tiếp tục thực hiện những thỏa thuận đã ký kết, trong đó có lĩnh vực dầu khí, điện hạt nhân, hợp tác kỹ thuật quân sự.

Đại sứ Vnukov Konstantin Vasilievich nhấn mạnh năm 2015 là năm hai nước kỷ niệm nhiều sự kiện lịch sử quan trọng như Việt Nam kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975-2015) và 70 năm Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam) (2.9.1945-2.9.2015); Liên bang Nga kỷ niệm 70 Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại…

Năm 2015 cũng là năm Liên bang Nga và Việt Nam kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (30.1.1950- 30.1.2015).

Chào mừng sự kiện này có nhiều hoạt động được tổ chức tại hai nước, trong đó phải kể đến các cuộc triển lãm ảnh lưu trữ và các tài liệu lưu trữ khác về lịch sử, sự phát triển của mối quan hệ Liên bang Nga-Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên