Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn: Sẽ có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa

Cập nhật: 30-08-2018 | 08:21:50

Từ nay đến cuối tháng 9, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) sẽ chủ trì phối hợp với các sở ngành và địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018… Ông Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Giám đốc Sở TN&MT đã cho biết như thế khi trao đổi với phóng viên Báo Bình Dương.


Tuổi trẻ Bình Dương ra quân dọn dẹp vệ sinh tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn

- Xin ông cho biết mục đích của chiến dịch này?

- Mục đích của việc tổ chức hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 là nhằm vận động, kêu gọi toàn thể xã hội cùng tham gia, nhất là tập trung sự chú ý của cộng đồng, các doanh nghiệp về ý nghĩa của các hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT); thông qua đó, kêu gọi các tầng lớp nhân dân tích cực nâng cao nhận thức và hành động BVMT, giữ gìn vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Muốn vậy, Sở TN&MT sẽ chủ trì phối hợp với các sở ngành và địa phương đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động truyền thông về BVMT, tăng cường nâng cao nhận thức và chuyển biến hành vi của cộng đồng về các hoạt động BVMT; song song đó thực hiện đợt ra quân làm sạch khu phố, kêu gọi người dân tình nguyện tham gia thu gom rác, dọn dẹp vệ sinh, khơi thông cống rãnh, trồng và chăm sóc cây xanh ở nơi công cộng trên khắp địa bàn tỉnh, góp phần BVMT và xây dựng Bình Dương xanh - sạch - đẹp.

- Cụ thể các hoạt động truyền thông là gì, thưa ông?

- Theo kế hoạch, sở sẽ phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh truyền thông trực quan và truyền thông đại chúng. Cụ thể, sẽ có 100 băng rôn dọc treo trên đường phố, các khu vực công cộng, một số đường phố chính của TP.Thủ Dầu Một, thành phố mới Bình Dương, tại trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại và trong khu vực diễn ra buổi lễ nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động BVMT. Đặc biệt hơn là hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn, sở chủ trì phối hợp tổ chức lễ ra quân làm sạch khu phố, dự kiến giữa trung tuần tháng 9.

Riêng ở các địa phương từ huyện, thị, thành phố đến phường, xã, thị trấn cũng sẽ tổ chức triển khai nhiều hoạt động thiết thực với các hình thức đa dạng, phong phú, có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng, như phổ biến pháp luật nhằm nâng cao năng lực giám sát, phản biện và tham vấn của cộng đồng đối với hoạt động BVMT; tổ chức các lớp học phổ biến kiến thức về môi trường, lối sống xanh, tiết kiệm năng lượng, sử dụng bền vững hệ sinh thái và tài nguyên đa dạng sinh học; phát động phong trào “Toàn dân tham gia BVMT”; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, hệ thống thoát nước để giữ gìn vệ sinh khu phố, thôn xóm; diễu hành, cổ động về BVMT; thi tìm hiểu về môi trường; lồng ghép các nội dung tuyên truyền, các việc làm cụ thể, thiết thực nâng cao nhận thức về BVMT vào các hoạt động thường ngày…

Bằng những hoạt động thiết thực đó, mỗi huyện, thị, thành phố chọn ít nhất một tuyến đường để ra quân đồng loạt thu gom rác, dọn dẹp vệ sinh vào ngày 15-9, tổ chức khơi thông cống rãnh, trồng và chăm sóc cây xanh ở nơi công cộng trên địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Xin ông cho biết thêm các hoạt động thiết thực để hưởng ứng chiến dịch?

- Để Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn trở thành một việc làm hàng ngày, không chỉ tăng cường công tác tuyên truyền, sở sẽ phối hợp các sở ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao tạo dư luận và áp lực xã hội lên án những hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật BVMT và các hành vi khai thác bừa bãi, phá hoại tài nguyên thiên nhiên; tuyên truyền, phổ biến và khuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường; khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cộng đồng, người dân tham gia xã hội hóa và và có trách nhiệm BVMT.

Ngoài ra, Sở TN&MT đề nghị Ủy ban MTTQ và các hội, đoàn thể ở Bình Dương tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch, như ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom và dọn rác tại khu vực sinh sống của các tổ dân phố, khu phố, ấp… vận động người dân không xả rác bừa bãi tại các chợ, khu dân cư, đô thị, khu nhà trọ, doanh nghiệp…

- Xin cám ơn ông!

P.V (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên