Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông”: Nhiều hoạt động thiết thực

Cập nhật: 18-11-2014 | 10:45:15

“Tính mạng con người là trên hết”, “Tưởng nhớ người đi - Vì người đang sống”… đó là những khẩu hiệu được Ban An toàn giao thông tập trung tuyên truyền. Đây là hoạt động nằm trong chương trình hành động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông (TNGT)”, với mục đích nhắc nhở mọi người luôn cảnh giác và có ý thức khi tham gia giao thông, bởi TNGT không chừa một ai.

TNGT luôn để lại nỗi đau cho mỗi gia đình và xã hội. Ảnh: QUANG TÁM

Theo thống kê, mỗi ngày trên cả nước có khoảng 30 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương tật suốt đời do TNGT. Tại Bình Dương, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 2.266 vụ TNGT, làm chết 249 người, bị thương 2.789 người. Riêng trong tháng 10-2014, xảy ra 206 vụ TNGT, làm chết 22 người, bị thương 251 người. Có thể nói, mất mát, đau thương do TNGT gây ra là không có gì, không ai có thể bù đắp được. TNGT đã làm chia lìa biết bao gia đình, người thân, làm bao ước mơ bị dập tắt, người đầu bạc phải khóc kẻ đầu xanh, nhiều gia đình phải tán gia bại sản vì chi phí chữa trị cho người thân bị TNGT...

Để hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT” năm 2014, đồng thời góp phần giảm thiểu TNGT trong dịp cuối năm, Ban ATGT tỉnh đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể đưa ra nhiều chương trình hoạt động thiết thực, cụ thể như: Tăng cường tuyên truyền ATGT trên các phương tiện thông tin, đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động, sử dụng thông điệp, băng-rôn, khẩu hiệu; thường xuyên tổ chức phổ biến quy định của pháp luật về quản lý hoạt động của vận tải khách và hàng hóa ở các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa trong các doanh nghiệp vận tải, đối với người điều khiển phương tiện giao thông...

Đặc biệt, một sáng kiến mới của Ban ATGT tỉnh đang phát huy hiệu quả, đó là việc treo pano tuyên truyền về ATGT trong các tuyến đường trong các khu, cụm công nghiệp, đồng thời phối hợp công đoàn của các công ty tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về Luật Giao thông cho công nhân. Một lãnh đạo Ban ATGT tỉnh cho biết, công nhân lao động là lực lượng đông đảo tham gia giao thông, vì vậy việc đi sâu tuyên truyền ATGT trong các KCN sẽ góp phần làm giảm thiểu TNGT trên địa bàn tỉnh. Thông qua công đoàn các công ty, Ban ATGT tỉnh đã phối hợp tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho hàng ngàn công nhân… Tính đến thời điểm này, đã tổ chức treo trên 500 pano ở 500 điểm khác nhau tại các KCN Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, VSIP 1…

Thăm nạn nhân TNGT
Các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT” nhằm cảnh báo cho toàn xã hội về hiểm họa TNGT, các nguyên nhân và nguy cơ gây ra TNGT. Đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức của mọi người trong việc chấp hành pháp luật giữ gìn trật tự ATGT, phòng tránh TNGT, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự ATGT… Qua đó kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng về những tổn thất, mất mát, khó khăn của những nạn nhân, gia đình nạn nhân của TNGT. Ngày 19-11, Ban ATGT tỉnh sẽ tổ chức 3 đoàn thăm hỏi gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình nạn nhân tử vong vì TNGT tại TP.Thủ Dầu Một, TX.Dĩ An, TX.Tân Uyên, TX.Bến Cát và huyện Phú Giáo.

BÌNH MINH - QUANG TÁM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên