Huyện Bàu Bàng: Hiệu quả trong vận động các phong trào nhân đạo

Cập nhật: 09-01-2019 | 10:05:12

Trong năm 2018, các cấp Hội Chữ thập đỏ huyện Bàu Bàng đã triển khai thực hiện tốt các hoạt động xã hội nhân đạo nhằm giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, yếu thế trong xã hội… với tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng, trợ giúp cho 20.109 lượt người.

Cụ thể, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” đã vận động và trao tặng 5.099 suất quà với tổng trị giá 1 tỷ 530 triệu đồng; cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” vận động được 65 nhà hảo tâm, doanh nghiệp nhận trợ giúp thường xuyên cho 145/156 đối tượng với tổng trị giá 253 triệu đồng; vận động tặng quà, cứu trợ đột xuất cho 5.485 trường hợp khó khăn trị giá 796 triệu đồng; tổ chức thăm ốm, tặng quà 671 hội viên trị giá 90 triệu đồng; chương trình “hũ gạo tình thương” trợ giúp 280 lượt người 2.800 kg gạo trị giá hơn 35 triệu đồng; góp vốn, tương trợ cây, con, giống, thức ăn giúp nhau làm kinh tế không tính lãi số tiền 1 tỷ 260 triệu đồng…

Những đóng góp trên đã cùng các cấp, các ngành của địa phương giúp đỡ, hỗ trợ cho các đối tượng còn gặp nhiều khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống để họ có thêm niềm tin, nghị lực vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống.

HỮU HOÀNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên