Huyện Bắc Tân Uyên: Năm 2020 các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch

Cập nhật: 18-11-2020 | 16:55:39

(BDO) Ngày 18-11, UBND huyện Bắc Tân Uyên đã tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Theo báo cáo của UBND huyện, trong năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nhưng tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch năm. Kết quả nổi bật, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện luôn ổn định; giá trị sản xuất nông nghiệp thực hiện đạt 2.420 tỷ đồng, tăng 4,72%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 4.258 tỷ đồng, tăng 11,09% so với cùng kỳ năm 2019. Trong năm, huyện đã tặng hơn 6.000 phần quà, 24 sổ tiết kiệm, 74 suất học bổng cho gia đình chính sách, đối tượng xã hội với số tiền hơn 9,4 tỷ đồng; sửa chữa, xây dựng 17 căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà nhân ái tặng các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng...

Trong năm 2021, UBND huyện sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội; chăm lo chu đáo cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; phấn đấu giảm 20% số hộ nghèo theo tiêu chí của tỉnh…

Như Ý - Minh Hải

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên