Huyện Dầu Tiếng: Đẩy mạnh việc phát triển dịch vụ chế biến chăn nuôi

Cập nhật: 11-05-2021 | 07:37:22

 Theo ông Nguyễn Phương Linh, Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng, huyện đang đẩy mạnh việc phát triển các dịch vụ chế biến trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm nhằm tăng giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp, tránh tình trạng bị động trong việc thu mua sản phẩm.

Đến nay, toàn huyện có 252 trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. Trong đó, có 123 trại gia cầm, 129 trại nuôi gia súc, ước tổng đàn gia súc 188.800 con, đàn gia cầm 2,8 triệu con; diện tích nuôi trồng thủy sản khoảng 116.000m2. Trên địa bàn huyện còn có 13 hộ gia đình nuôi các loại động vật hoang dã với 1.653 con các loại. Các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra công tác kinh doanh, giết mổ, kiểm dịch, vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm động vật để bảo đảm an toàn dịch bệnh.

TIỂU MY

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên