Huyện Dầu Tiếng: Từng bước xây dựng phong trào trong thanh niên công nhân

Cập nhật: 12-12-2020 | 09:57:52

Là huyện nông nghiệp chưa có nhiều lao động trẻ từ các tỉnh, thành khác đến sinh sống làm việc, nhưng Ban Tổ chức Đề án Đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân (TNCN) huyện Dầu Tiếng đã xây dựng phong trào TNCN, bảo đảm thực hiện tốt vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên đến với tổ chức Đoàn - Hội.


Huyện đoàn Dầu Tiếng tổ chức trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

TNCN trên địa bàn huyện Dầu Tiếng tập trung chủ yếu ở các xã An Lập, Minh Thạnh, Thanh Tuyền và Thanh An. Thời gian qua, các thành viên Ban Tổ chức đề án huyện luôn quan tâm phối hợp triển khai, hỗ trợ công tác khảo sát, tổ chức thực hiện đề án ở những xã có công ty tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn và có kế hoạch gặp gỡ làm việc với các doanh nghiệp, các khu nhà trọ để xây dựng lực lượng nòng cốt, thành lập chi đoàn, chi hội thanh niên, tổ phụ nữ. Qua đó, đề án đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, với nhiều hoạt động có ý nghĩa thu hút được đông đảo TNCN tham gia. Huyện đã phát triển được 32 chi hội TNCN và nữ công nhân nhà trọ.

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Tổ chức Đề án Đoàn kết tập hợp TNCN cấp huyện, UBND các xã đã triển khai đến các ban, ngành có liên quan chọn lựa những nội dung phù hợp tổ chức hoạt động. Công tác tuyên truyền giáo dục đã được Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ và công đoàn tập trung phối hợp tổ chức nhiều hình thức đa dạng phong phú với phương châm “Ở đâu có TNCN ở đó có tổ chức hội”. 5 năm qua, từ huyện đến cơ sở đã tổ chức được hơn 100 buổi tăng cường hỗ trợ pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, TNCN thông qua tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tư vấn về Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…

Hoạt động chăm lo cho TNCN được tổ chức đáp ứng nhu cầu thiết thực; hướng tới tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của doanh nghiệp trên địa bàn. Hàng năm, Ban Tổ chức đề án cấp huyện và xã phối hợp tổ chức lễ phát động Tháng TNCN, Tuần lễ TNCN với hoạt động tổ chức khám bệnh, phát thuốc cho TNCN, trao tặng quà cho con em công nhân và TNCN có hoàn cảnh khó khăn... Bên cạnh đó là tổ chức chương trình “Tiếp sức TNCN”, “Vui tết cho TNCN”, các hoạt động trò chơi dân gian, giao lưu bóng đá, bóng chuyền giữa TNCN và thanh niên địa phương. Mặt khác, Ban Tổ chức đề án duy trì “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”, duy trì xoay vòng vốn, tổ chức thường xuyên các hoạt động tư vấn sức khỏe sinh sản; truyền thông về dinh dưỡng, cách phòng chống các loại dịch bệnh, phòng tránh tai nạn lao động trong chi hội công nhân. Năm 2020, toàn huyện cũng đã tổ chức các hoạt động chăm lo cho TNCN bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 như phát 1.000 tờ rơi tuyên truyền và 1.000 khẩu trang y tế miễn phí, may 2.000 khẩu trang vải, trao quà cho TNCN khó khăn tại các khu nhà trọ…

Đối với công tác hội, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện triển khai câu lạc bộ kỹ năng, câu lạc bộ nòng cốt cấp huyện và cấp xã; duy trì sinh hoạt các chi hội TNCN nhằm tăng cường hỗ trợ kỹ năng hoạt động thanh niên cho các chi hội. Bên cạnh đó, hội tiếp tục lồng ghép các đề án, chương trình của Đoàn nhằm giáo dục ý thức giai cấp và tinh thần dân tộc trong TNCN; phát huy vai trò, tham gia phát triển doanh nghiệp, các hoạt động Đoàn - Hội. Đoàn Thanh niên đã tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên, TNCN thực hiện phong trào 4 nhất, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan đô thị...

Theo Ban Tổ chức đề án huyện, thời gian tới huyện sẽ tập trung thực hiện các hoạt động tuyên truyền pháp luật cho TNCN bằng nhiều hình thức sinh động, trực quan về Luật Lao động, Luật Thanh niên, Luật Giao thông đường bộ, Luật Hôn nhân - Gia đình… tiếp tục khảo sát các doanh nghiệp, phối hợp với các ngành liên quan để vận động thành lập thêm 2 chi hội mới ở thị trấn Dầu Tiếng và xã Định Hiệp. Ban Tổ chức đề án sẽ chủ động phối hợp với các ngành có liên quan để vận động thành lập các chi đoàn, chi hội ở các doanh nghiệp tư nhân, ngoài khu vực Nhà nước tại xã Định An, Định Hiệp và thị trấn Dầu Tiếng. Cùng với đó là phối hợp tổ chức tốt Tuần lễ TNCN, bán hàng giá gốc, phiên chợ vui, góp phần chăm lo đời sống, tinh thần cho TNCN; đẩy mạnh công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị tham gia vào công tác đoàn kết, tập hợp TNCN.

 K.TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên