Huyện Phú Giáo, Bàu Bàng và Tx.Thuận An: Tổ chức kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Cập nhật: 28-02-2018 | 08:02:51

Sáng 27-2, UBND huyện Phú Giáo đã tổ chức lễ kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2018).

  

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành y tế Việt Nam. Phát huy truyền thống đó, trong năm 2017, ngành y tế huyện Phú Giáo đã khám bệnh cho hơn 211.000 lượt người, đạt 100,8% so với kế hoạch năm. Số người điều trị nội trú hơn 6.000 lượt người, đạt 82,5%. Các chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS đều đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi trên địa bàn huyện giảm còn 3,03%. Công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình được chú trọng. Duy trì kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh trên địa bàn huyện xuống còn 98 trai/100 gái. Tất cả các xã, thị trấn đều có bác sĩ phục vụ, 100% xã có nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi, 100% khu phố, ấp có cán bộ y tế phục vụ. 11/11 xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011 đến năm 2020.

Dịp này, ông Đỗ Thanh Liêm, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế huyện nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Sở Y tế khen thưởng 6 tập thể, 59 cá nhân; UBND huyện Phú Giáo khen thưởng 15 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2017.

- Sáng 27-2, UBND huyện Bàu Bàng tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Tiếp nối truyền thống vẻ vang của thế hệ đi trước, trong quátrình xây dựng vàphát triển, ngành y tếhuyện Bàu Bàng đãvượt mọi khókhăn, thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân năm 2017 đạt 118% chỉ tiêu năm. Công tác phòng chống dịch bệnh được chú trọng. Đội ngũ thầy thuốc huyện hết lòng yêu nghề, nghiêm túc thực hiện lời căn dặn của Bác “Lương y như từ mẫu”, làm việc với lương tâm và trách nhiệm cao, không ngừng học tập và tích cực nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn, rèn đức, luyện tài vì sức khỏe cộng đồng.

Dịp này, Sở Y tế trao giấy khen cho 12 tập thể, 7 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2017. Cùng ngày, UBND huyện Bàu Bàng đã tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng Trung tâm Y tế huyện với quy mô 100 giường bệnh.

- Chiều 26-2, Trung tâm Y tế TX.Thuận An tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống của ngành, nghe đọc thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi ngành y tế.

Hiện trung tâm có 250 giường bệnh, với 32 khoa phòng trạm y tế. Tổng số cán bộ là 496 người, trong đó có 81 bác sĩ, 41 dược sĩ; 28,63% người có trình độ chuyên môn đại học và sau đại học; 63,7% người có trình độ cao đẳng và trung cấp. Năm 2017, trung tâm đã khám bệnh cho 603.421 lượt người, đạt 100,57% kế hoạch; điều trị nội trú 19.439 lượt người, đạt 106,52% kế hoạch.

Dịp này, Sở Y tế đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 48 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017.

T.T.THÊM - H.THỦY - H.THU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên