Kẻ cướp tài sản ở làng Đại học Quốc gia lãnh án

Cập nhật: 28-12-2015 | 15:09:34

(BDO) Ngày 28-12, TAND TX.Dĩ An đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đinh Đăng Khoa (SN 1997, quê Bình Thuận) can tội “cướp tài sản” ở làng Đại học Quốc gia xảy ra hồi tháng 7 vừa qua.


Bị cáo Khoa nghe tòa tuyên án

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ 30 phút chiều 27-7, Khoa đem theo 1 con dao nhọn từ nhà trọ thuộc khu phố Nội Hóa 2, phường Bình An, TX.Dĩ An đến khu vực hầm đá thuộc khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, TX.Dĩ An để tìm “con mồi” đi đường nhằm cướp tài sản.

Khi đến đoạn đường trước cổng Công ty Tân Tân (thuộc khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, TX Dĩ An), Khoa phát hiện chị Lưu Thị Mỹ H. (SN 1993) chạy xe máy mang BS 86B5-135.76 nên vờ xin đi nhờ xe đến chợ đêm trong khu Đại học Quốc gia và được chị H. đồng ý. Khi chị H. chở Khoa đến đoạn đường gần chốt dân phòng thuộc khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, lợi dụng đường vắng người, Khoa lấy dao kề vào ngực chị H. và nói: “Cướp đây, dừng xe lại đưa tiền đây”. Sau khi nói “không có tiền”, chị H. tấp xe vào lề đường tri hô. Khoa liền xô nạn nhân té xuống đường, rồi lấy xe bỏ chạy.

Tuy nhiên, chị H. đã nhanh chóng lao theo và kịp níu giữ chiếc xe khiến cả 2 cùng ngã ra đường. Khoa vội đứng dậy, dựng xe máy lên và định nổ máy tẩu thoát thì bị chị H. rút chìa khóa. Lúc này, Khoa rút dao cứa vào tay nạn nhân. Do hoảng sợ nên chị H. bỏ chạy và tri hô. Lúc này, anh Nguyễn Hoài Thảo đang đi trên đường đã cùng người dân hỗ trợ bắt giữ Khoa cùng tang vật giao Công an phường Đông Hòa xử lý.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đinh Đăng Khoa mức án 8 năm tù giam.

DUY KHANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên