Kết nối tinh thần cộng đồng

Cập nhật: 28-10-2020 | 09:37:24

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã Phú An (trung tâm) là một trong 3 trung tâm đã được TX.Bến Cát đầu tư xây dựng và được đánh giá cao về hiệu quả hoạt động...


Người dân địa phương đến tập thể dục tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã Phú An

Mặc dù không phải là ngày nghỉ cuối tuần, nhưng trong khuôn viên trung tâm vẫn rộn vang tiếng cười nói của các em học sinh. Hỏi ra mới biết, các em đến đây mượn địa điểm của trung tâm để tập luyện các tiết mục chuẩn bị cho chương trình văn nghệ của trường. Một nhóm học sinh khác cũng tìm tới và xin mượn một góc trong khuôn viên trung tâm để cùng nhau luyện tập nhóm...

Sau khi được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp, trung tâm trở thành nơi vui chơi, tập luyện các hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ và học tập của các tầng lớp nhân dân. Hàng năm, trung tâm là nơi diễn ra các hoạt động lớn của địa phương cũng như các ngành, đoàn thể. Với khuôn viên rộng, các ngành, đoàn thể địa phương thường đến đây tổ chức những hoạt động thể thao ngoài trời. Từ đầu năm đến nay, tại trung tâm đã diễn ra một số hoạt động, như: Giải thi đấu bi sắt năm 2020 chào mừng 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; hội thi “Trò chơi dân gian” với các trò chơi kéo co ngược, lựa đậu và ném bóng; Tết Trung thu cho thiếu nhi...

Ông Lê Duy Phúc, cán bộ phụ trách văn hóa, thông tin - thể thao xã Phú An, cho biết ngoài là nơi tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của địa phương, thời gian qua trung tâm còn duy trì hoạt động các lớp học, các câu lạc bộ (CLB), như: CLB thể hình, CLB Vovinam, CLB Yoga và các CLB văn nghệ đờn ca tài tử. Được sự quan tâm đầu tư của TX.Bến Cát, thời gian gần đây, trung tâm đã được đầu tư thêm 15 máy tập luyện thể dục ngoài trời để phục vụ người dân địa phương. Ông Phúc cho biết: “Từ ngày những máy này được lắp đặt, trung tâm cũng trở nên đông vui hơn hẳn. Đặc biệt là vào các buổi sáng sớm và chiều muộn, người dân đến đây tập luyện rất đông, vừa giúp luyện tập sức khỏe, vừa kết nối tình cảm cộng đồng...”.

Để trung tâm hoạt động hiệu quả hơn, ông Phúc cho biết thời gian tới, bên cạnh những hoạt động, CLB có sẵn, trung tâm sẽ tăng cường tuyên truyền giới thiệu về hoạt động của trung tâm, đồng thời xây dựng thêm nhiều hoạt động mới để thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia. Bên cạnh CLB Yoga cho người lớn đã có, sẽ thành lập thêm CLB Yoga thiếu nhi để các em có nơi tập luyện, sinh hoạt.

 CẨM LÝ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên