Kết quả Giải xe đạp nữ quốc tế Udon Thani Thailand Tour mở rộng 2016: Bình Dương thi đấu thành công

Cập nhật: 18-01-2016 | 08:44:07
Hôm qua (17-1), ông Bành Chấn Quyền, HLV trưởng Đội tuyển xe đạp Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương đang cùng các học trò dự giải xe đạp nữ quốc tế Udon Thani Thailand Tour mở rộng 2016 cho biết: Trong ngày thi đấu thứ 2 của giải, cũng là chặng áp chót, VĐV Phạm Hồng Loan đã thi đấu thành công, giành hạng 3 của chặng, đứng sau 2 tay đua kỳ cựu là Maneephan Jutatip (tuyển thủ quốc gia Thái Lan) và Huang Ting Ying (Đài Loan, hạng nhì). Cũng ở chặng này, Cao Thị Thùy Trang của Bình Dương về đích thứ 7, còn 2 tay đua trẻ khác của đội là Trần Thị Tuyết Nương, Đào Thị Mỹ Gi xếp hạng thứ 16 và 17. VĐV Cao Thị Cẩm Lệ bị kèm cặp quá sát nên chỉ về đích thứ 25.

Với kết quả này, đội Bình Dương đã tạm thời xếp hạng 3 trên bảng tổng sắp (tính thành tích của 3 VĐV tốt nhất của đội) toàn giải. Riêng VĐV Phạm Hồng Loan xếp thứ ba trên bảng tổng sắp Áo vàng (dành cho VĐV xuất sắc nhất) và hạng nhì danh hiệu Áo xanh (thắng nhiều chặng).

Ở chặng đua cuối cùng, diễn ra vào ngày 16-1, với lộ trình dài 70km. Kết quả, VĐV Hồng Loan hạng 4 chung cuộc, về đồng đội hạng 4 toàn giải. Tuy nhiên, ở hạng mục tổng sắp dành cho các VĐV khu vực Đông Nam Á, Hồng Loan xếp hạng nhì cá nhân và Bình Dương đứng á quân đồng đội chung cuộc. Tại giải này, Bình Dương là đội duy nhất đại diện cho Việt Nam, tranh tài cùng các đội đua mạnh của Đông Nam Á (Thái Lan, Malaysia, Indonesia), châu Á (Đài Loan, Kazakhstan…).

Vào chiều 17-1, đội Bình Dương tham dự giải Crow Prince, chỉ thi đấu 1 chặng duy nhất, nhưng có đẳng cấp cao hơn giải Udon Tour.

C.THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên