Kết quả tích cực từ thực hiện đề án gia đình

Cập nhật: 31-03-2021 | 08:42:00

Theo đánh giá của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đề án “Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020” trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả nhất định.

Theo đó, thông qua các buổi sinh hoạt tại các khu dân cư, các hộ gia đình được tiếp cận và hiểu hơn về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Hôn nhân và Gia đình; chị em phụ nữ có thêm kiến thức về việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, các kỹ năng xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình, từ đó đã góp phần nâng cao tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa; các vụ bạo lực gia đình, tảo hôn trên địa bàn tỉnh cũng giảm nhiều so với trước đây. Sau 10 năm triển khai thực hiện đề án, tỷ lệ hộ gia đình đạt “Gia đình văn hóa” tăng lên từ 91,77% vào năm 2010, đạt 94,27% vào năm 2015 và đến năm 2020 đạt 96,60%.

CẨM LÝ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên