Kết thúc cuộc đua xe đạp Nam kỳ Khởi nghĩa 2015: Nguyễn Minh Việt (Bình Dương) hạng 6 chung cuộc

Cập nhật: 24-11-2015 | 10:09:28

Hôm qua (23-11), đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm Nam kỳ Khởi nghĩa, các tay đua đã về đích tại Hóc Môn, hoàn thành chặng đua thứ 7, cũng là chặng đua cuối cùng của giải, từ TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) đi TP.HCM, dài 189km. Tại đích đến, cua rơ Nguyễn Thành Tâm (Tập đoàn Lộc Trời) đã rút thắng trước người về nhì và ba là Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7) và Nguyễn Dương Hồ Vũ (Hóc Môn) để giành giải nhất của chặng với thành tích 4h34’21” - tốc độ trung bình 41,334 km/h.

Tuy nhiên, kết quả này đã không ảnh hưởng đến các thứ hạng quan trọng nhất trên bảng tổng sắp chung cuộc. Tay đua Nguyễn Trường Tài (VUS TP.HCM) giành danh hiệu áo vàng chung cuộc sau 24h29’11”, xếp hạng nhì Trần Nguyễn Minh Trí (Domesco Đồng Tháp 2, hơn 9”), Nguyễn Hoàng Sang (ADC THVL, hơn 10”) hạng 3. Tay đua trẻ Nguyễn Minh Việt (BTV Bình Dương) đã xuất sắc xếp hạng 6 chung cuộc (hơn 25”). VĐV Lê Văn Duẩn (VUS - TP.HCM 1) giành giải áo xanh xuất sắc (55 điểm), tay đua Huỳnh Thanh Tùng đoạt giải áo trắng giành cho tay đua trẻ thi đấu xuất sắc và Lê Ngọc Sơn (Dược Domesco ĐT 1) giành giải áo chấm đỏ - vua leo núi với 20 điểm. Đội Dược Domesco ĐT 1 giành chức vô địch đồng đội sau 73h35’11”, hạng nhì ADC THVL (hơn 13”) và hạng ba VUS - TP.HCM 1. Đội BTV Bình Dương gồm các tay đua trẻ đã xếp thứ 10 chung cuộc trên 14 đội.

LONG VĨNH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên