Khá lên từ mô hình chăn nuôi kết hợp trồng trọt

Cập nhật: 12-06-2018 | 07:39:29

Sinh ra và lớn lên ở phường Bình Nhâm, TX.Thuận An, ông Nguyễn Văn Quang từng là công nhân cơ khí, sau đó gắn bó với nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Ông đã thực hiện thành công mô hình vườn - chuồng. 3 năm qua, ông đều được công nhận danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh.

 Ông Quang đang chăm sóc vườn rau của gia đình. Ảnh: VĂN TIẾN

 Ông Quang chia sẻ, gia đình ông vốn gắn bó với nghề nông; thời còn trẻ ông từng làm công nhân cơ khí, sau đó quay lại làm nghề nông. Trước đây, tận dụng đất đai, khí hậu thuận lợi, ông đã đầu tư trồng các loại cây ăn trái nhưng không mang lại hiệu quả kinh tế. Năm 2009, qua tìm hiểu thấy mô hình nuôi chim cút hiệu quả ông quyết định đầu tư chuồng trại nuôi chim cút lấy thịt theo hình thức gia công. Ban đầu ông nuôi 1 đợt khoảng 3.000 con, một năm ông nuôi 13 - 14 đợt; thời gian nuôi 1 đợt khoảng 30 ngày. Đến nay, ông nuôi 1 đợt khoảng 5.000 con.

Ông Quang cho hay, nuôi loại chim này không khó nhưng lúc mới nuôi, do chưa quen cách thức nuôi ông gặp không ít khó khăn, nhất là vấn đề chim hay bị bệnh. Rút kinh nghiệm và học hỏi từ những người nuôi cút thành công, dần dần ông đã giải quyết tốt vấn đề này. Theo đó, mỗi ngày, ông cho chim ăn 3 bữa: sáng, trưa và chiều tối; trong 1 tuần phải tổng vệ sinh toàn bộ chuồng trại... Về đầu ra cho sản phẩm, ông rất yên tâm vì sản phẩm được các tiểu thương bao tiêu ổn định. Hiện nay, 1kg chim cút ông bán với giá 41.000 đồng. Mỗi đợt nuôi, sau khi trừ chi phí ông có lãi trên 5 triệu đồng; tính cả năm ông có lãi trên 60 triệu đồng.

Ngoài mô hình nuôi chim cút, ông Quang còn đầu tư mô hình trồng rau an toàn, với diện tích khoảng 1.800m2, trồng bí, khổ qua, bầu, dưa leo... Trước đây, ông thường trồng các loại rau ăn lá, nay chuyển sang trồng thêm bầu, bí… Để mô hình này thành công, ông đã tham gia nhiều lớp tập huấn, hội thảo, tham quan các mô hình hiệu quả từ nhiều nơi... Ông còn tận dụng nguồn phân từ chim cút, ủ trong vòng 6 tháng rồi bón cho cây, góp phần giảm bớt chi phí đầu tư. Sản phẩm rau quả ông làm ra chủ yếu bỏ mối tại chợ Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một). Mỗi năm ông làm khoảng 3 - 4 vụ rau, sau khi trừ chi phí ông có lãi 14 - 15 triệu đồng/vụ.

Mô hình chăn nuôi kết hợp với trồng trọt không phải là mô hình mới với bà con nông dân trong tỉnh. Đối với ông Quang, điều quan trọng là mô hình này mang lại hiệu quả cao, đầu ra cho sản phẩm ổn định. Ông đang chú trọng đầu tư đưa khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất nông nghiệp và phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội.

Hiện ông Quang là Chi hội trưởng Chi hội nông dân khu phố Thạnh Lộc, phường An Thạnh. Ngoài việc sản xuất, ông thường xuyên giúp đỡ, hướng dẫn nhiệt tình hội viên nông dân trong khu phố chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, mang lại hiểu quả kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

 Ông Phạm Quốc Việt, Chủ tịch Hội Nông dân phường An Thạnh cho biết việc sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị là hướng đi tất yếu của TX.Thuận An hiện nay. Với mô hình kết hợp vườn - chuồng của anh Nguyễn Văn Quang đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần làm đa dạng mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Anh Quang không chỉ nhiệt huyết trong công tác hội ở khu phố, mà còn làm kinh tế rất giỏi. Tận dụng đất đai sẵn có, anh đã đầu tư mô hình chăn nuôi cút và rau sạch mang lại hiệu quả cao, theo hướng nông nghiệp đô thị…

 VĂN TIẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên