Khai mạc Giải bóng đá U.21 quốc tế báo Thanh Niên lần thứ 9-2015: Hứa hẹn sẽ hấp dẫn…

Cập nhật: 20-11-2015 | 10:46:06

Giải bóng đá U.21 quốc tế báo Thanh Niên lần thứ 9 năm 2015 sẽ chính thức khai mạc vào chiều nay (20-11) trên sân vận động Thống Nhất (TP.HCM) với nhiều trận đấu được nhận định sẽ không kém phần hấp dẫn. Nhiều đội khách mời có chất lượng cùng duyên nợ từ những cuộc đối đầu trong quá khứ sẽ là điểm nhấn thu hút sự chú ý của khán giả…

 U.21 Hoàng Anh Gia Lai tập luyện chuẩn bị cho giải đấu

Hôm qua (19-11), BTC đã tiến hành cuộc họp công bố thông tin chính thức về giải. Theo đó, giải năm nay sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 29-11-2015. Giải quy tụ 6 đội bóng, gồm U.21 Singapore, U.21 Thái Lan, U.21 Báo Thanh Niên Việt Nam (bảng A) và U.21 Hoàng Anh Gia Lai, U.21 Myanmar, U.19 Hàn Quốc (bảng B). 6 đội sẽ chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Sau vòng loại bảng, 2 đội nhất, nhì mỗi bảng sẽ vào dự vòng bán kết, 2 đội xếp cuối 2 bảng sẽ dự trận tranh hạng Năm.

Đội vô địch sẽ nhận được cúp, cờ, 25 HCV và tiền thưởng 12.000 USD. Đội á quân sẽ nhận được cờ, 25 HCB, 7.000 USD; đội xếp thứ 3 chung cuộc sẽ nhận cờ, 25 HCĐ, 5.000 USD. Đội đoạt giải phong cách sẽ nhận được cúp, cờ và 3.000 USD tiền thưởng. BTC còn trao các danh hiệu cá nhân, như: Cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất; Cầu thủ có phong cách thi đấu ấn tượng nhất; Vua phá lưới; Thủ môn xuất sắc nhất giải; Tổ trọng tài xuất sắc nhất giải (đều nhận cúp, cờ và 500 USD). Bên cạnh đó, mỗi trận đấu, BTC còn trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận; Cầu thủ ghi bàn đầu tiên từng trận (sẽ nhận Cúp và 100 USD). Đặc biệt, cầu thủ xuất sắc chung cuộc của giải còn được nhận thêm phần thưởng là 1 chiếc xe Yamaha Nouvo Fi-GP 2015, trị giá hơn 34 triệu đồng.

Điểm nhấn của giải năm nay là sự có mặt của tuyển U.19 Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc đưa đội tuyển trẻ của mình tham dự giải. Hàn Quốc là đất nước có nền bóng đá phát triển hàng đầu châu lục, nên người hâm mộ có thể kỳ vọng sự có mặt của đội tuyển U.19 đến từ xứ sở kim chi sẽ góp phần đưa giải đấu năm nay lên một tầm cao mới. Ngoài ra, người hâm mộ sẽ trông chờ vào cuộc tái ngộ hấp dẫn giữa hai kỳ phùng địch thủ U.21 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và U.21 Thái Lan. Đây là hai cái tên đã có mặt trong trận chung kết giải mùa trước tại Cần Thơ. Kết quả khi đó, đội U.21 HAGL của bầu Đức đã hạ người Thái với tỉ số đậm 3-0 để lên ngôi vô địch. Năm nay chắc chắn U.21 Thái Lan sẽ muốn đòi lại món nợ này, đồng thời xóa cái dớp chưa bao giờ vô địch ở giải này (3 lần á quân). Nhưng, đội bóng được đào tạo bài bản của HAGL với sự góp mặt của những tài năng trẻ “hot” nhất bóng đá Việt Nam hiện nay như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.. sẽ không để điều đó xảy ra?

Đội tuyển “chủ nhà” U.21 Báo Thanh Niên Việt Nam tập hợp từ các cầu thủ xuất sắc nhất nổi lên tại Vòng chung kết giải U.21 quốc gia Báo Thanh Niên cũng được xem là một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Đội U.21 Báo Thanh Niên đã từng 3 lần lên ngôi vô địch ở giải U.21 quốc tế vào các năm 2007, 2011 và 2013 sẽ rất quyết tâm chinh phục Cúp vô địch một lần nữa. 

 Vào lúc 16 giờ 30 phút chiều nay (20-11), giải sẽ tranh tài với trận mở màn giữa hai đội U.21 Singapore và U.21 Thái Lan ở bảng A. Sau lễ khai mạc sẽ là trận đấu bảng B giữa U.21 Hoàng Anh Gia Lai và U.21 Myanmar vào lúc 19 giờ cùng ngày. Các trận đấu của giải đều được trực tiếp trên HTV thể thao và VTV6 cùng một số đài khác.

 
CHÍ THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên