Khám nhà nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng

Cập nhật: 18-03-2019 | 16:03:49


Cơ quan chức năng đến khám nhà ông Nguyễn Ngọc Tuấn. (Ảnh: Nguyễn Sơn/TTXVN)

Sáng 18/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cùng cảnh sát khu vực, tổ dân phố đã tiến hành khám nhà ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, tại địa chỉ số 85 Hoàng Kế Viêm, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Ông Hồ Sĩ Hoàng, Tổ trưởng tổ dân phố 22, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn (đại diện tổ dân phố nơi gia đình ông Tuấn cư trú) cho biết cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét nhà ông Nguyễn Ngọc Tuấn. Sau khi hoàn tất các thủ tục khám xét theo quy định, lực lượng chức năng đã rời khỏi hiện trường.

Việc khám nhà ông Nguyễn Ngọc Tuấn là do một số sai phạm trong thời kỳ ông Tuấn còn đương chức.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đã có quyết định nghỉ hưu kể từ ngày 1/1/2019. Trước đó, ông Tuấn có nguyện vọng cá nhân xin được nghỉ hưu sớm.

Ngày 19/12/2018, tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã đọc tờ trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn.

Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn sau khi các đại biểu bỏ phiếu kín tán thành việc miễn nhiệm.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn từng giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vào năm 2012.

Cũng trong sáng 18/3, lực lượng công an đã đến khám xét nhà ông Nguyễn Đình Thống ở chung cư Đà Nẵng Plaza số 16 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu. Ông Nguyễn Đình Thống nguyên là lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên