Khẩn trương làm rõ vụ cha dượng gây thương tích cho bé 3 tuổi

Cập nhật: 24-07-2015 | 10:07:04

Ngày 23-7, nguồn tin từ Công an huyện Bàu Bàng cho biết đang phối hợp cùng Công an xã Long Nguyên khẩn trương điều tra trường hợp cháu Lê Văn Hải (3 tuổi, ngụ ấp Mương Đào, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng) nghi bị cha dượng đánh gây thương tích hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Ngày 22-7, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh vẫn đang theo dõi, điều trị cho cháu Hải trước đó nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ Lê Ngọc Hà, Phó Trưởng khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cho biết cháu Hải được nhập viện vào lúc 17 giờ chiều 17-7 trong tình trạng bị sốc, huyết áp tuột thấp, chẩn đoán bị vỡ đại tràng nên các bác sĩ đã mổ để khâu phần đại tràng bị thủng; đồng thời nối hậu môn tạm ra ngoài. Dự kiến phải mất từ 2 đến 3 tháng nữa mới mổ đưa vào lại ổ bụng của cháu. Tuy nhiên, theo chẩn đoán của các bác sĩ, do phân tràn khắp ổ bụng nên khả năng biến chứng dính ruột về sau rất cao.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 16-7, Phạm Minh Đức (SN 1983, ngụ Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh) đi về nhà trọ ở ấp Mương Đào, xã Long Nguyên, nơi Đức đang sống như vợ chồng với mẹ cháu Hải là chị Phạm Thị Bé T. trong tình trạng say rượu. Thấy cháu bé quấy khóc, Đức đã đạp vào bụng bé rồi bỏ đi ngủ. Chị T. vừa sinh em bé đang nằm gần đó không hay biết sự việc.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, thấy cháu Hải khóc, kêu đau vùng bụng nên chị T. kêu Đức đi mua thuốc về cho con uống nhưng không thuyên giảm. Một ngày sau, thấy vùng bụng Hải thâm tím, có dấu hiệu sưng nề Đức mới bế cháu đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế TX.Bến Cát. Tại đây, qua chẩn đoán tình trạng bệnh của cháu bé rất nghiêm trọng nên chiều cùng ngày cháu Hải được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Chiều 22-7, ông Võ Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Long Nguyên, cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhận được tin Công an xã Long Nguyên đã mời Đức về trụ sở làm việc, bước đầu Đức đã thừa nhận hành vi dùng chân đạp vào bụng cháu Hải dẫn đến thương tích nêu trên.

MINH DUY

Chia sẻ bài viết
Tội nghiệp cháu bé. Thiếu tình thương của người cha, giờ còn bị cha dượng hành hạ không thương tiếc. Hành vi này cần phải xử lý thật nặng.
Vy512 (Cách đây 9 năm)

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên