Khánh thành giai đoạn 1 Dự án Di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Miền và họp mặt kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước

Cập nhật: 23-03-2017 | 15:40:59

(BDO) Sáng 23-3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Phước đã tổ chức Lễ khánh thành giai đoạn 1 Dự án Di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Miền (Tà Thiết) và họp mặt kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23.3.1975 - 23.3.2017).

Đến dự buổi lễ có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tỉnh, thành tham dự buổi lễ

Ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước tặng hoa cho các già làng ở khu 10

Ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tặng hoa và gửi lời cảm ơn  đại diện già làng ở khu 10

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống hào hùng của quân và dân Bình Phước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giành độc lập cho dân tộc; đồng thời nhấn mạnh, trong chiến dịch Đông Xuân 1974-1975, được sự chi viện của Trung ương và của miền Nam, quân và dân Bình Phước đã tấn công giải phóng hoàn toàn chi khu quận lỵ Phước Bình và đến ngày 6-1-1975, tấn công giải phóng tiểu khu - tỉnh lỵ Phước Long, tạo tiền đề cho Bộ Chính trị, Trung ương Đảng quyết định và hạ quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Phát huy thắng lợi trên chiến trường, quân ta tiếp tục củng cố vùng giải phóng, đồng thời bao vây tiêu diệt cụm cứ điểm An Lộc (Bình Long). Ngày 23-3-1975, Trung tâm tỉnh lỵ An Lộc, tỉnh Bình Long được giải phóng - Trung tâm chính trị, nơi đặt bộ máy chính quyền đầu não của tỉnh được giải phóng và cũng chính là nơi đặt bộ máy chính quyền đầu não của quân đội Sài Gòn trên chiến trường Bình Phước đã sụp đổ toàn diện về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa - xã hội. Tỉnh Bình Phước được giải phóng.

Ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước gặp gở, hỏi thăm Anh hùng Lao động Lâm Búp ở xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tỉnh, thành cắt băng khánh thành giai đoạn 1 Dự án Di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Miền (Tà Thiết)

Sau 42 năm kể từ ngày giải phóng và 20 năm tái lập tỉnh, Bình Phước đã vượt qua khó khăn, xây dựng tỉnh nhà ngày một khởi sắc. Kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Từ một tỉnh thuần nông, đến nay Bình Phước đã có 13 khu công nghiệp với diện tích 5.000 ha. Số doanh nghiệp tăng 13 lần, kim ngạch xuất khẩu tăng gấp 39 lần, thu ngân sách tăng 20 lần, thu nhập bình quân đầu người tăng 16 lần so với năm tái lập tỉnh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước, chia sẻ ông rất vui mừng khi trở về thăm lại căn cứ. Việc hoàn thành các hạng mục công trình của Dự án Di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Miền (Tà Thiết) thể hiện nghĩa tình của các địa phương dành cho khu di tích này. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, để từ đó có ý thức bảo vệ, xây dựng đất nước.

Dịp này, tỉnh Bình Phước đã khánh thành giai đoạn 1 Dự án Di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Miền (Tà Thiết). Giai đoạn 1 của dự án có 7 hạng mục, gồm: Tượng đài chiến thắng, đền thờ chính, nhà truyền thống, nhà đón tiếp, cổng chào, khu quảng trường và hàng rào bảo vệ. Tổng kinh phí đầu tư các hạng mục nói trên là 97 tỷ đồng, trong đó các tỉnh thành, cơ quan tài trợ 72 tỷ đồng, ngân sách tỉnh chi 25 tỷ đồng.

Thu Thảo

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên