Tổng Công ty thương mại xuất nhập khẩu MTV Thanh Lễ:

Khánh thành tổng kho xăng dầu VK102 Nhà Bè

Cập nhật: 10-09-2016 | 16:40:21

(BDO) Sau 30 tháng xây dựng, ngày 10-9 tại xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TPHCM, Tổng Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu MTV Thanh Lễ đã long trọng làm lễ khánh thành và đưa vào hoạt động giai đoạn I Tổng kho xăng dầu Nhà Bè.

Đến dự có ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại dện Quân khu 7 có trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng – Tư lệnh Quân khu 7…


Lãnh đạo tỉnh Bình Dương, Bộ tư lệnh – Cục Hậu cần Quân khu 7 và Tổng Công ty thương mại xuất nhập khẩu MTV Thành Lễ cắt băng khánh Tổng kho xăng dầu Nhà Bè


Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Quân khu 7 nhận hoa tri ân và chúc mừng nhân lễ khánh thành tổng kho xăng dầu Nhà Bè

Tổng kho xăng dầu Nhà Bè rộng 9 ha, 12 bồn chứa, khối lượng 115.000m3, cầu cảng 40.000 tấn thuận tiện cho tàu lớn cặp cảng và mở rộng cảng nước sâu do gần biển. Tổng kho được đầu tư, trang thiết bị hiện đại, có hệ thống PC&CC đạt chuẩn, với tầm phun nước trên 100m…Dự án hình thành dựa trên các Thông tư số 35, 55 của Bộ Quốc Phòng nhằm khai thác, quản lý đất quốc phòng chưa sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế. Thế mạnh của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 là hệ thống hạ tầng, kho trạm hậu cần vững mạnh; Thế mạnh của Tổng Công ty thương mại xuất nhập khẩu MTV Thanh Lễ là đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu quốc gia nên dễ dàng phát triển và mở rộng hệ thống phân phối ra toàn khu vực.


Bí thư Tỉnh Ủy Trần Văn Nam và Trung tướng Võ Minh Lương – Tư lệnh quân khu 7 trao bằng khen, hoa chúc mừng cho các ông Đoàn Minh Quang, Tổng giám đốc Tổng Công ty thươg mại xuất nhập khẩu MTV Thanh Lễ và đại tá Lê Hồng Dũng, Chủ nhiệm hậu cần Quân khu 7 về thành tích xuất sắc trong thực hiện dự án


Cầu cảng 40.000 tấn dễ dành tiếp nhận tàu lớn ra vào tổng kho xăng dầu Nhà Bè

Phát biểu tại buổi lễ ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Việc đưa vào hoạt động tổng kho xăng dầu Nhà Bè là công trình chiến lược quan trọng góp phần bảo đảm hậu cần, tồn trữ xăng dầu theo yêu cầu của Nhà nước. Vừa bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho thị trường, làm tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế. Kết quả này quá trình hợp tác kiên trì trên tinh thần trách nhiệm cao giữa lãnh đạo tỉnh với lãnh đạo Quân khu 7, Bộ Quốc Phòng và TP.HCM. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương mong muốn tiếp tục nhận được sự quan, hỗ trợ của các cơ quan hữu quan, giúp tổng kho hoàn thành nhiệm vụ được giao.

DUY CHÍ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên