Khánh thành Trung tâm Văn hóa Lao động Bình Dương

Cập nhật: 10-10-2017 | 15:42:54

(BDO) Sáng 10-10, tại khu dân cư Việt – Sing (phường An Phú, TX.Thuận An), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh long trọng tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm Văn hóa Lao động (VHLĐ) tỉnh Bình Dương. Đến dự lễ khánh thành có ông Mai Thế Trung, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các ngành, đoàn thể trong tỉnh.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam cắt băng khánh thành Trung tâm VHLĐ Bình Dương

Trung tâm VHLĐ là thiết chế văn hóa đầu tiên dành cho công nhân lao động Bình Dương được xây dựng. Trung tâm có tổng diện tích 2,3 ha, tọa lạc tại khu dân cư Việt – Sing, phường An Phú, TX.Thuận An. Tổng mức đầu tư công trình hơn 72 tỷ đồng; trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 12 tỷ đồng, ngân sách tỉnh Bình Dương là 37 tỷ đồng, còn lại là kinh phí của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh Bình Dương hơn 23 tỷ đồng. Công trình hoàn thành với 3 hạng mục chính gồm: Trung tâm tổ chức hội nghị - sự kiện; Nhà thi đấu đa năng; Quảng trường và các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật như: nhà xe, bãi xe, hàng rào, vỉa hè, cổng ra vào, điện nước, cây xanh, phòng cháy chữa cháy, giao thông nội bộ…

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: “Trước thực trạng đời sống, sinh hoạt còn nhiều khó khăn, thiếu thốn của CNLĐ, thời gian qua, tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thường xuyên quan tâm, chăm lo mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần. Đặc biệt, UBND tỉnh đã tạo quỹ đất, bố trí kinh phí đối ứng cho LĐLĐ tỉnh đầu tư xây dựng Trung tâm VHLĐ. Đây là một công trình có ý nghĩa, là thiết chế quan trọng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tinh thần cho lực lượng CNLĐ. Công trình thể hiện sự quan tâm thiết thực của Tổng LĐLĐ Việt Nam, sự phấn đấu, nỗ lực của tỉnh trong việc chăm lo cho NLĐ trên địa bàn”.  

KIM HÀ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên