Khảo sát, kết nối đưa khách du lịch đến Dầu Tiếng

Cập nhật: 13-06-2020 | 09:44:34

 Đoàn khảo sát nghe thuyết minh giới thiệu về Khu di tích lịch sử rừng Kiến An

Đoàn khảo sát du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) TP.Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Sở VHTT&DL Bình Dương, Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh và huyện Dầu Tiếng tổ chức đợt khảo sát tại một số di tích, khu du lịch, danh thắng trên địa bàn huyện Dầu Tiếng để chuẩn bị cho việc liên kết phát triển du lịch trong thời gian tới.

Theo đó, đoàn đã đến khảo sát Khu di tích lịch sử rừng Kiến An, Khu du lịch sinh thái Đọt Champa, chùa Thái Sơn Núi Cậu, hồ Dầu Tiếng. Sau khi khảo sát thực tế, đoàn đã có buổi làm việc với Sở VHTT&DL Bình Dương, UBND huyện Dầu Tiếng về một số nội dung liên quan. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn khảo sát, đại diện các công ty lữ hành ở TP.Hồ Chí Minh đã có những đóng góp ý kiến về việc đầu tư, cách khai thác phục vụ, chính sách liên kết để phát triển du lịch tại các điểm đến này.

Theo dự kiến, trong thời gian tới sẽ có 3 chương trình du lịch liên tuyến kết nối TP.Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Đông Nam bộ. Các chương trình này sẽ được công bố trong hội nghị kết nối phát triển du lịch vùng Đông Nam bộ được tổ chức tại tỉnh Tây Ninh vào ngày 26-6 tới đây.

HỒNG THUẬN

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên