Khắp nơi tổ chức lễ khai giảng năm học 2015-2016 

Cập nhật: 05-09-2015 | 16:51:15

(BDO) Sáng 5-9, cùng với học sinh (HS) cả nước, HS các trường trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015-2016. Đến dự lễ khai giảng tại các điểm trường thuộc địa bàn các huyện, thị, thành phố có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh và lãnh đạo các sở ngành trong tỉnh.

* Tại Trường THPT Trịnh Hoài Đức (TX.Thuận An), đến dự lễ khai giảng có ông Mai Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Ông Mai Thế TrungỦy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh trống khai trường (ảnh Q.Chiến)

Năm học 2015-2016, trường THPT Trịnh Hoài Đức đón nhận 318 HS trúng tuyển vào lớp 10. Buổi lễ được diễn ra đơn giản nhưng không kém phần long trọng. HS đã nghe đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi toàn thể học sinh cả nước.

Năm 2014-2015, tỷ lệ học sinh giỏi của trường tăng 3,1%, khá tăng hơn 4,3%. Trường có 9 HS đạt giải cấp tỉnh, 1 HS được chọn đi thi cấp quốc gia. Tính đến thời điểm hiện tại, trường có 177/279 HS đậu đại học nguyện vọng 1, đạt tỷ lệ 63,44%, có 12 HS đạt 24 điểm trở lên.

Nụ cười tươi của các em HS ngày khai trường (ảnh Q.Chiến)

Năm học 2015-2016, nhà trường tiếp tục thực hiện đề án xây dựng trường THPT chất lượng cao giai đoạn 2012-2017, phấn đấu 100% HS tốt nghiệp và 70-80 % HS đỗ vào các trường đại học nguyện vọng 1. Trường đã tặng học bổng cho các HS thi đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh vào các trường đại học vừa qua.

Tại buổi lễ, ông Mai Thế Trung đã tặng lẵng hoa chúc mừng nhà trường, đánh hồi trống khai trường và trồng cây Ngọc lan lưu niệm nhân ngày khai giảng năm học mới.

* Tại trường THPT Phan Bội Châu (huyện Dầu Tiếng), đến dự lễ khai giảng có ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Phạm Văn Cành (bìa trái), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao lẵng hoa chúc mừng năm học mới cho lãnh đạo trường

Trường THPT Phan Bội Châu được đưa vào hoạt động vào năm 2005. Trong năm học 2014 - 2015, trường có tỷ lệ học sinh giỏi đạt 5,5%, khá 40,04%, trung bình 41,24%; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,39%, tỷ lệ đậu đại học - cao đẳng đạt 76,68%.

Năm học 2015 - 2016, trường có 538 học sinh các khối lớp, trong đó có 211 học sinh lớp 10. Thực hiện chủ đề năm học mới "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao, chất lượng bền vững", thầy và trò nhà trường quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, không ngừng học tập, phấn đấu rèn luyện theo kịp yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục theo hướng "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục", đào tạo học sinh đáp ứng được yêu cầu của xã hội...

Nhân dịp này, trường cũng đã trao các phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập.

* Tại Trường Tiểu học Bình Hòa (TX. Thuận An), đến dự lễ khai giảng có ông Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Năm học 2014-2015, trường có 42 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp trường; 5 giáo viên giỏi cấp thị xã; 1 giáo viên giỏi cấp tỉnh; 5 học sinh giỏi cấp Quốc gia. Công tác duy trì sĩ số học sinh đạt 100%; 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học. Năm học 2015-2016, Trường Tiểu học Bình Hòa đón nhận 140 học sinh vào lớp 1.

Ông Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình,  Hội Đồng đội Trung ương đã trao tặng 20 suất học bổng Vừ A Dính (trị giá 500.000 đồng/suất) cho các em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn; Tỉnh đoàn Bình Dương tặng 30 phần quà là tập vở, đồ dùng học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

* Tại trường THPT Dĩ An, ông Trần Văn Nam, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và phát biểu trong ngày khai giảng.

Năm học 2015-2016, trường THPT Dĩ An có 34 lớp với 1.244 HS và 94 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Với mục tiêu xây dựng trường chất lượng cao trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục thực hiện tốt chủ đề năm học “Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao, chất lượng bền vững”, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, thầy cô tâm huyết, cha mẹ quan tâm, chính quyền hỗ trợ, toàn trường không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo.

Ông Trần Văn Nam, Chủ tịch UBND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng cho ban giám hiệu trường THPT Dĩ An.

Phát biểu tại lễ khai giảng tại trường THPT Dĩ An, ông Trần Văn Nam, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà tập thể thầy cô giáo và HS trường THPT Dĩ An đã đạt được trong năm học vừa qua. Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng với sự tận tâm, tận tụy, tận lực và tâm huyết của thầy cô giáo cùng với niềm đam mê học tập của HS, trường THPT Dĩ An sẽ tiếp tục đạt được những thành tích cao hơn nữa trong năm học 2015-2016 và những năm tiếp theo.

* Tại trường THPT Huỳnh Văn Nghệ (TX.Tân Uyên), đến dự lễ khai giảng có ông Huỳnh Văn Nhị, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh.

ông Huỳnh Văn Nhị, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng nhà trường nhân dịp khai giảng năm học  mới

Năm học qua, trường có 96,7% HS tốt nghiệp, có 156 em đỗ đại học, cao đẳng đợt 1, tỷ lệ 65%. Cùng với nhiệm vụ trọng tâm là dạy và học, nhà trường cũng rất coi trọng giáo dục về chính trị, tư tưởng, hành vi, nếp sống văn hóa, kỹ năng sống… Trước thềm năm học mới, ban giám hiệu nhà trường kêu gọi HS ra sức học tập, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, giữ vững truyền thống hiếu học của ngôi trường mang tên chiến sĩ cách mạng Huỳnh Văn Nghệ.

Dịp này, 41 HS nghèo hiếu học của trường được nhận học bổng từ các nhà tài trợ, trong đó có 40 suất trị giá 1 triệu đồng/suất và 1 suất dành cho HS xuất sắc toàn trường trị giá 1,5 triệu đồng.

* Tại trường THPT Thái Hòa (TX.Tân Uyên), đến dự lễ khai giảng có ông Huỳnh Thành Long, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

ông Huỳnh Thành Long, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh trống khai trường

Buổi lễ mở đầu với nghi thức chào đón 259 học sinh khối 10 trúng tuyển vào trường trong năm học mới. Dẫn đầu mỗi lớp là giáo viên chủ nhiệm, cùng đại diện các em học sinh có thành tích xuất sắc của khối 12 thực hiện nghi thức trao cờ truyền thống đầy trân trọng.

Tại buổi lễ, ông Huỳnh Thành Long đã đánh lên hồi trống khai trường, báo hiệu một năm học mới bắt đầu.

* Tại Trường THPT chuyên Hùng Vương (Trường Hùng Vương), đến dự lễ khai giảng có ông Trần Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Ông Trần Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh hồi trống khai trường năm học mới 2015-2016 tại Trường Hùng Vương

Trải qua 19 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường ngày càng phát triển đi lên, liên tiếp gặt hái những thành tích đáng tự hào, được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trường vinh dự là ngôi trường THPT đầu tiên của tỉnh được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm 2005; đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 năm 2011 và nhiều năm liền là lá cờ đầu của ngành giáo dục cấp THPT tỉnh.

Kế thừa và phát huy truyền thống dạy tốt - học tốt, trong năm học qua, tập thể thầy trò nhà trường tiếp tục chứng minh vị thế vượt trội về chất lượng GD-ĐT thông qua các kỳ thi HS giỏi các cấp. Tại kỳ thi HS giỏi các môn học cấp tỉnh, toàn trường có 111 giải, trong đó có 9 giải nhất; kỳ thi HS giỏi cấp quốc gia có 14 giải, trong đó có 1 giải nhất. Kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, HS của trường đỗ tốt nghiệp 100%, trong đó có một HS đạt thủ khoa của tỉnh; tỷ lệ HS đỗ đại học đợt 1 đạt 95,52%, tăng 11,3% so với năm học trước...

* Tại trường THPT Tân Bình (huyện Bắc Tân Uyên), đến dự lễ khai giảng có ông Nguyễn Minh Giao, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Minh Giao, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng trường THPT Tân Bình (Bắc Tân Uyên).

Phát huy những thành tích đã qua, trường sẽ phấn đấu thực hiện tốt chủ đề năm học mới là “Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao, chất lượng bền vững”, thực hiện tốt khẩu hiệu “Đoàn kết – Năng động – Sáng tạo”.

Năm học 2015-2016, trường  có 39 lớp, trong đó THCS có 22 lớp, bậc THPT có 17 lớp với tổng số 1.380 học sinh.

* Tại Trường THPT An Mỹ, đến dự lễ khai giảng có ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - TNHH MTV (Becamex IDC).

Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Tổng Giám đốc Becamex IDC trao học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi.

Năm học 2014-2015, toàn thể cán bộ, giáo viên và công nhân viên nhà trường đã xây dựng được khối đoàn kết vững mạnh, thi đua cùng tiến, giúp nhau cùng tiến bộ. Kết quả, toàn trường có 20 giáo viên giỏi cơ sở, viết 21 sáng kiến kinh nghiệm, 23 học sinh giỏi các cấp. Trường được UBND tỉnh công nhận trường tiên tiến xuất sắc.

Năm học 2015-2016, trường tiếp tục thực hiện chủ đề năm học: “Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao, chất lượng bền vững” với phương châm hành động: “Năng động - Sáng tạo” và khẩu hiệu hành động là “Tận tâm, tận lực, tất cả vì học sinh thân yêu”.

Dịp này, Becamex IDC đã trao 44 suất học bổng, trị giá 2 triệu đồng/suất cho các em học sinh nghèo học giỏi; Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore cũng ký kết thỏa thuận với trường về việc xây dựng Quỹ học bổng hỗ trợ học sinh khó khăn với mức hỗ trợ ban đầu 100 triệu đồng.

Nhóm PV

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X