Khen thưởng đột xuất cho quần chúng có thành tích bắt cướp

Cập nhật: 19-04-2019 | 18:04:46

(BDO) Chiều 19-4, UBND phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một đã đến thăm và trao giấy khen cho chị Trần Thị Dõi (sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại xã Phú Đa, huyện Hòa Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) về thành tích bắt quả tang đối tượng cướp tài sản tại khu phố 8, phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một.

 

Đại diện lãnh đạo UBND và Công an phường Phú Mỹ khen thưởng đột xuất cho chị Trần Thị Dõi

Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 16-4, lợi dụng lúc chị Dõi đang làm việc một mình tại tiệm cắt tóc Hà Lan, số 1055 đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Mỹ, đối tượng Nguyễn Xuân Giàu (sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại xã Phú Thành, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) đã giả làm khách vào gội đầu để cướp tài sản. Sau khi vào tiệm, lợi dụng lúc chị Dõi đi vào phía trong, đối tượng đã xông vào dùng dao khống chế đưa vào nhà tắm yêu cầu chị chỉ nơi để tài sản. Gặp sự chống cự quyết liệt của chị Dõi, đối tượng Giàu đã dùng dao đâm vào bụng chị Dõi rồi trói tay chân. Sau khi trói tay chân và dùng khăn nhét vào miệng của chị Dõi, đối tượng tiếp tục lục tìm tài sản. Khoảng 5 phút sau, khi mở được dây trói, tháo khăn khỏi miệng, chị Dõi tri hô thì bị đối tượng dùng dao đâm tiếp một nhát vào bụng. Đối tượng Giàu sau đó dùng khóa mở xe máy Vision màu đen biển 75H1-565.70 nhưng xe bị khóa bánh trước, không mở được nên y bỏ chạy. Lúc  này, chị Dõi tiếp tục chạy ra cửa tri hô thì anh Lê Văn Tui, thợ sửa xe máy ở tiệm đối diện đuổi theo tên Giàu được khoảng 100m thì anh Huỳnh Văn Long, là thành viên Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường Phú Mỹ đang tuần tra gần đó phối hợp cùng nhau bắt giữ đối tượng Giàu.

Tại cơ quan công an, Giàu khai nhận không nghề nghiệp, thường xuyên đánh bạc tại Campuchia. Vào ngày 15-4, do thua bạc nên đã mua dao tìm những quán cà phê, tiệm hớt tóc vắng người để cướp tài sản kiếm tiền tiêu xài. Vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm 1 con dao xếp cán màu vàng lưỡi dài 15cm, 1 xe máy Honda Vision màu đen biển số 75H1-565.70 và 3 điện thoại di động.

Xét thấy tinh thần dũng cảm, mưu trí của chị Dõi trong việc thực hiện, bắt giữ đối tượng giết người, cướp tài sản, UBND phường Phú Mỹ đã ban hành quyết định về việc khen thưởng đột xuất cho trường hợp chị Dõi. Theo đó, phía UBND phường Phú Mỹ và Công an phường Phú Mỹ đã đến tiệm cắt tóc của chị Trần Thị Dõi tại khu phố 8, phường Phú Mỹ để hỏi thăm về tình hình sức khỏe, đồng thời, trao giấy khen và quà cho cá nhân có thành tích bắt quả tang đối tượng cướp tài sản, đóng góp vào thành tích chung của phòng trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn phường.

LÊ NA

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên