Khen thưởng “hiệp sĩ” tham gia phối hợp bắt đối tượng trốn truy nã

Cập nhật: 05-12-2018 | 09:22:25

Thượng tá Huỳnh Văn Sáng, Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an (CA) tỉnh vừa tiến hành trao giấy khen của Giám đốc CA tỉnh cho “hiệp sĩ” thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng vì có thành tích phối hợp phá án, góp phần bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh (ảnh).

Trước đó, CA xã (nay là thị trấn) Lai Uyên, huyện Bàu Bàng nhận được tin báo của CA huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, đối tượng Nguyễn Thanh Bình (23 tuổi, quê Long An) đang lẩn trốn tại xã Lai Uyên. Ngay sau đó, lực lượng CA phối hợp với dân phòng, Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm thị trấn Lai Uyên tổ chức kế hoạch vây bắt. Đến khoảng 8 giờ ngày 1-8-2016, bằng các biện pháp nghiệp vụ CA xác định đối tượng Bình đang lẩn trốn tại quận 7, TP.Hồ Chí Minh, sau đó “hiệp sĩ” Lê Ngọc Thành, thuộc Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm thị trấn Lai Uyên đã phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh và CA TP.Hồ Chí Minh bắt giữ đối tượng trốn truy nã.

Với thành tích trên, “hiệp sĩ” Thành đã được Giám đốc CA tỉnh tặng giấy khen.

HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên