Khen thưởng lực lượng cơ sở tham gia bắt tội phạm

Cập nhật: 15-04-2021 | 09:06:47

Ngày 13-4, Thượng tá Huỳnh Văn Sáng, Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV05) Công an (CA) tỉnh đã trao giấy khen của Giám đốc CA tỉnh cho các cá nhân là CA viên thường trực, lực lượng dân phòng và Đội Xung kích phòng, chống tội phạm có thành tích bắt tội phạm trên địa bàn TX.Bến Cát.


Thượng tá Huỳnh Văn Sáng (thứ 2 từ trái qua), trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các cá nhân có thành tích tham gia bắt tội phạm

Theo điều tra, vào khoảng 18 giờ ngày 8-1, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy điều khiển xe máy từ ngân hàng về nhà tại ấp Phú Thuận, xã Phú An, TX.Bến Cát. Lúc này xuất hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy áp sát chị Thủy rồi giật chiếc điện thoại di động. Bị hại tri hô và truy đuổi theo. Sau khi nhận được thông tin, CA xã Phú An triển khai lực lượng phối hợp với lực lượng dân phòng xã tổ chức truy đuổi và chốt chặn ở nhiều nẻo đường. Tại ngã ba đầu đường Bàu Tây giao nhau với đường ĐT744, các ông Phan Văn Hữu Lợi (CA viên thường trực xã Phú An), Nguyễn Tấn Đạt, Phan Hoàng Duy (lực lượng dân phòng xã Phú An) chốt chặn, đón lõng và phát hiện các đối tượng nên dùng xe máy đuổi theo.

Để tẩu thoát, đối tượng ngồi sau đã đạp ngã 2 người truy đuổi rồi cùng nhau chạy bộ vào khu sinh thái Làng Tre, thuộc ấp Bến Giảng, xã Phú An lẩn trốn. Khoảng 1 giờ sau, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Lê Đức Duy (17 tuổi, quê Cà Mau). Qua đấu tranh, Duy khai nhận trước đó đã thực hiện 2 vụ trộm trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một. Với thành tích trên, các ông Phan Văn Hữu Lợi, Nguyễn Tấn Đạt, Phan Hoàng Duy đã được Giám đốc CA tỉnh tặng giấy khen.

Dịp này, Giám đốc CA tỉnh cũng tặng giấy khen cho ông Võ Tấn Phong (thuộc lực lượng dân phòng phường Chánh Mỹ, TP.Thủ Dầu Một), ông Danh Tấn Tài (thuộc Đội Xung kích phòng, chống tội phạm phường Thới Hòa, TX.Bến Cát) và ông Nguyễn Thành Tâm (thuộc Đội Xung kích phòng, chống tội phạm phường Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một) đã có thành tích hỗ trợ theo dấu phá kho chứa xe gian tại phường Chánh Mỹ, TP.Thủ Dầu Một.

HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên