Khoảng 60.000 công nhân lao động có chỗ ở

Cập nhật: 06-01-2014 | 00:00:00

Toàn tỉnh hiện có khoảng 420.000 công nhân lao động thuê nhà trọtrong các hộ dân để ở. Giá thuê nhà trọbình quân từ 400.000 - 900.000 đồng/phòng/tháng, tăng 50.000 đồng so với năm trước. Diện tích bình quân của mỗi phòng từ 12 - 16m2, phần lớn đều sử dụng nước giếng khoan với giá 20.000 đồng/tháng. Nỗi lo của công nhân lao động hiện nay là các chủ nhà trọthu tiền điện cao hơn quy định của Nhà nước từ 380 - 880 đồng/kWh với giá cụ thể từ 2.000 - 3.500 đồng/kWh.

Tạo điều kiện cho công nhân lao động an tâm sản xuất và tăng thu nhập, ổn định đời sống gia đình, sau khi tỉnh kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây nhà ởcho công nhân lao động, đến nay, toàn tỉnh đã có 225 doanh nghiệp xây dựng với 300.000m2 nhà ở, giải quyết chỗ ởcho 60.000 công nhân lao động. Song song với việc xây nhà ở, nhiều doanh nghiệp còn hỗ trợ tiền nhà trọcho công nhân với mức bình quân từ 50.000 - 200.000 đồng/tháng.

KIM HÀ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên