Khởi công xây dựng Khu di tích tưởng niệm truyền thống Chiến khu Vĩnh Lợi

Cập nhật: 13-12-2011 | 00:00:00

Sáng qua (12-12), UBND huyện Tân Uyên đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Khu di tích tưởng niệm truyền thống Chiến khu Vĩnh Lợi tại xã Vĩnh Tân (Tân Uyên). Tham dự buổi lễ có ông Mai Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, huyện, địa phương; các đồng chí lão thành cách mạng, cựu cán bộ kháng chiến, các nhân chứng lịch sử; các thành viên Đội nữ pháo binh C4 trong Ban liên lạc những người kháng chiến cũ huyện Châu Thành... 

Lãnh đạo tỉnh và địa phương tham gia lễ khởi công

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Phương, Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên đã ôn lại truyền thống Chiến khu Vĩnh Lợi, đồng thời phát lệnh khởi công xây dựng công trình Khu di tích tưởng niệm truyền thống Chiến khu Vĩnh Lợi. Công ty TNHH MTV Mỹ thuật Đương Đại đảm nhiệm thi công xây lắp hạng mục Tượng đài chiến thắng. Tượng đài cao 11,5m,  nặng 800 tấn; tổng vốn đầu tư của khu di tích tưởng niệm gần 78 tỷ đồng.

KIM VÂN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên