Khởi động chương trình tuổi trẻ tình nguyện mùa Đông 2014

Cập nhật: 26-10-2014 | 14:21:18

Ngày 26-10, tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc thi đua cao điểm hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VII và khởi động chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2014,” “Xuân tình nguyện 2015” với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay vì an sinh xã hội."

Thầy thuốc trẻ khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào dân tộc tỉnh Yên Bái. (Ảnh: Dương Ngọc/TTVVN)

Phong trào thi đua diễn ra từ ngày 1-10-2014 đến ngày 28-2-2015 với 4 nhóm nội dung tiếp sức nông dân ổn định sản xuất, ứng phó rét đậm rét hại; Tham gia khắc phục hậu quả lũ lụt, ứng phó thiên tai; Tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, chăm lo Tết cho gia đình chính sách, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và người nghèo

Mục tiêu sẽ khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn phòng chống các bệnh mùa đông cho 50.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn; tập huấn các phương pháp sơ cấp cứu cơ bản, tư vấn dinh dưỡng trẻ em cho 5.000 người; tiếp nhận 100.000 đơn vị máu; xây dựng 50 nhà nhân ái, 10 nhà bán trú; vận động quyên góp 100.000 chăn, quần áo ấm, cùng 100.000 tấn lương thực cho nhân dân và thanh thiếu nhi.

Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam mỗi tỉnh, thành phố sẽ xây dựng các mô hình hỗ trợ thanh niên nghèo, người nghèo trên địa bàn ổn định cuộc sống, vận động quyên góp để xây tặng ít nhất 10 căn nhà, tặng 100 tấn lương thực cho đồng bào nghèo, 1.000 bộ quần áo cho trẻ em địa phương có hoàn cảnh khó khăn.

Tại cuộc phát động, Trung ương Đoàn đã tặng 3 nhà nhân ái cho gia đình hội viên Hội cựu thanh niên xung phong nghèo trị giá 20 triệu/nhà, cùng 2 nhà đại đoàn kết; trao 20 suất quà cho gia đình chính sách khó khăn mỗi suất 1 triệu đồng; 30 suất học bổng của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên cho học sinh nghèo vượt khó tỉnh Cao Bằng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng và 20 kính mắt thần cho người khiếm thị.

Ngoài ra, Hội tổ chức hướng dẫn lái xe an toàn cho 300 thanh niên, tổ chức chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện,” khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, cấp phát thuốc miễn phí cho 400 lượt người dân nghèo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng; tổ chức khởi công xây dựng 1 nhà nhân ái cho gia đình hội viên Hội cựu thanh niên xung phong nghèo khó và tặng quần áo, giày dép, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo tại trường cấp 1-2 xã Quang Trung ở huyện Hòa An.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên