Khơi nguồn ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp trong thanh niên

Cập nhật: 02-04-2018 | 07:54:06

Đây là chủ đề chương trình tọa đàm về khởi nghiệp do Ban Thường vụ Thị đoàn Thuận An vừa tổ chức nhằm giúp các cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) hiểu rõ hơn về vấn đề khởi nghiệp, các khái niệm về startup cũng như các chính sách hỗ trợ cho ĐVTN muốn tham gia khởi nghiệp…

 Mở đầu chương trình ông Nguyễn Quốc Cường, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ đã giới thiệu chung về khởi nghiệp, chia sẻ các kiến thức chung về khởi nghiệp, các giải pháp về khơi nguồn ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp trong thanh niên. Qua đó giúp ĐVTN nắm những kiến thức cơ bản nhất về khởi nghiệp. Tại diễn đàn, ông Trương Công Thạch, Phó phòng Kinh tế TX.Thuận An cũng đã có phần chia sẻ khá chi tiết về những lĩnh vực kinh doanh đang được cộng đồng xã hội quan tâm hiện nay. Đó là các mô hình nuôi chim bồ câu, cá dĩa trên địa bàn thị xã, hay như mô hình kinh doanh thực phẩm sạch, các sản phẩm hand made cho giới trẻ….

Đoàn viên thanh niên đặt câu hỏi cho các đại biểu khách mời tại tọa đàm.
Ảnh: N.NHƯ

Có kiến thức chung, có gợi ý mô hình khởi nghiệp, nhưng câu chuyện tiếp theo đó là nguồn vốn khởi nghiệp cũng là điều mà ĐVTN đặc biệt quan tâm. Để giải đáp vấn đề này, ông Đồng Quốc Khải, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội TX.Thuận An đã chia sẻ với các ĐVTN về nguồn vốn vay tín chấp thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có tổ chức Đoàn Thanh niên. Theo ông Khải, hiện nay có 2 hình thức vay tiền cho ĐVTN khởi nghiệp, đó là nếu kinh doanh quy mô nhỏ, đối tượng là những hộ gia đình khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo thì được vay tối đa là 50 triệu đồng, không cần thế chấp tài sản; còn nếu kinh doanh với quy mô lớn, nguồn vốn vay tối đa được 1 tỷ đồng, trường hợp này buộc phải thế chấp tài sản…

Những chia sẻ của từng đại biểu khách mời đã phần nào giúp các ĐVTN có nhiều kiến thức hữu ích để chuẩn bị hành trang khởi nghiệp. Chưa dừng lại ở đó, tại chương trình, các ĐVTN còn được gặp gỡ với một nhân vật “người thật, việc thật”, một tấm gương sáng về khởi nghiệp đó là anh Huỳnh Thanh Vẹn, Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Việt Nhật, một công ty chuyên cung cấp dịch vụ IT cho các công ty của Nhật Bản. Đặc biệt, anh Vẹn là người đã từng sẵn sàng từ chối làm việc ở 1 công ty với mức lương 50 triệu đồng/tháng để thành lập công ty riêng của mình…

Tại buổi tọa đàm, sau khi được nghe những chia sẻ hữu ích về khởi nghiệp, ĐVTN trên địa bàn TX.Thuận An đã có những ý kiến, trao đổi trong việc khởi nghiệp hiện nay như: Làm sao đưa ý tưởng startup ra thực tế để ý tưởng đó “sống sót” trong môi trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay; những kỹ năng để khởi nghiệp thành công; có nên khởi nghiệp khi còn là học sinh, sinh viên; cần tạo môi trường, cộng đồng khởi nghiệp tại Bình Dương…

Giải đáp những thắc mắc của ĐVTN, ông Nguyễn Quốc Cường và ông Huỳnh Thanh Vẹn đã có những chia sẻ cụ thể. Các đại biểu khách mời cho rằng, hiện nay một số lý do khiến cho khởi nghiệp chưa thành công, đó là ý tưởng khởi nghiệp chưa đủ sức thuyết phục, hoặc có thể nhà đầu tư chưa thấy được ý tưởng. Và nếu chưa thành công, giới trẻ cũng nên học “văn hóa chấp nhận thất bại”, tiếp tục tìm tòi ý tưởng sáng tạo mới, đừng vì thất bại 1 lần rồi lại lùi bước. Các đại biểu cũng chia sẻ, hiện nay, Bình Dương đang hình thành cộng đồng khởi nghiệp. Do đó, muốn khởi nghiệp thành công trước tiên cần ý tưởng, sau đó là các kỹ năng như bán hàng, quản lý, kỹ năng làm việc nhóm, phải nắm rõ các quy định của pháp luật... bạn Lê Thị Xuân Thương, sinh viên năm nhất trường Đại học Nông Lâm (TP.Hồ Chí Minh), chia sẻ: “Qua chương trình tọa đàm này, tôi đã tích lũy cho mình thêm nhiều kiến thức hữu ích về khởi nghiệp, qua đó có thêm niềm tin, nghị lực để chuẩn bị cho tương lai của mình”.

Chị Huỳnh Thị Thu Thủy, Bí thư Thị đoàn Thuận An cho biết: “Trong Tháng Thanh niên năm 2018, ngoài chương trình tọa đàm này, Thị đoàn Thuận An cũng đã phát động cuộc thi “Tuổi trẻ Thuận An với ý tưởng sáng tạo” trong tuổi trẻ trên địa bàn thị xã. Theo đó, cuộc thi được triển khai và phát động trong từng đối tượng. Đối với ĐVTN công nhân, phát động các ý tưởng, sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu, nghiên cứu sáng tạo mẫu mã, kiểu dáng, nâng cao chất lượng sản phẩm trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mang lại hiệu quả cao. ĐVTN nông thôn thì phát động các ý tưởng, sáng kiến trong ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên nông thôn; xây dựng các mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ tiên tiến phù hợp vào các khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, nhằm nâng cao năng xuất, chất lượng, hiệu qủa của nông sản, hàng hóa trên thị trường. ĐVTN công chức, viên chức phát động các ý tưởng, mô hình cải tiến quy trình xử lý công việc, xây dựng tác phong làm việc trọng dân và phục vụ dân tốt hơn; đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp mang tính đột phá trong việc chuyên môn, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phương pháp làm việc đạt hiệu quả cao; các mô hình và giải pháp trong việc quản lý và xử lý công việc của đơn vị…

Chương trình tọa đàm “Khơi nguồn ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp trong thanh niên” đã thu hút hơn 300 ĐVTN đến từ các xã, phường, các trường THPT trên địa bàn thị xã. Khách mời của chương trình là lãnh đạo Sở Khoa học - Công nghệ, Phòng Kinh tế TX.Thuận An, Ngân hàng Chính sách xã hội TX.Thuận An, đại diện doanh nhân trẻ tiêu biểu trong khởi nghiệp…

 

NGỌC NHƯ 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên