Không ai sống sót trong vụ rơi máy bay quân sự ở Thái Lan

Cập nhật: 18-11-2014 | 10:54:51

Người phát ngôn quân đội Thái Lan, Đại tá Sirijan Ngathong thông báo toàn bộ 9 sỹ quan đi trên chiếc máy bay quân sự rơi hôm 17-11 đều đã thiệt mạng.

Nhân viên cứu hộ tại hiện trường. (Nguồn: Rruters)

Trong số này có Thiếu tướng Songphol Thongjeen, người mới được thăng chức Phó Tư lệnh quân khu, giám sát các vấn đề ở miền Bắc Thái Lan.

Chiếc trực thăng Bell 212 đã rơi 10 phút sau khi cất cánh từ một doanh trại quân đội ở tỉnh Phayao, cách thủ đô Bangkok 590km về phía Bắc.

Các sỹ quan trên vừa kết thúc nhiệm vụ thị sát ở tỉnh Phayao và đang trên đường tới một tỉnh khác ở miền Bắc. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

Năm 2011, Thái Lan đã chứng kiến ba vụ rơi máy bay quân sự chỉ cách nhau vài ngày, làm 17 người thiệt mạng. Nguyên nhân là lỗi động cơ và tầm nhìn kém.

Theo VIETNAM+

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên