Không gian thân thiện ở một bệnh viện

Cập nhật: 24-12-2012 | 00:00:00
Đến ngay trước cửa khoa Nội - Nhi - Nhiễm Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Dĩ An (tầng một) thấy nhẹ nhàng, thân thiện hơn bởi nơi đây có dành hẳn khu vực cho trẻ em chơi với thú quay, thú nhún, cầu trượt. Những bệnh nhi nằm viện và người nhà thấy thoải mái hơn cũng nhờ không gian này và sự chăm sóc tận tình của y, bác sĩ…

 Bà ngoại của bé Lê Hoàng Lâm, hơn 1 tuổi đang cho cháu điều trị ở đây cho biết: “Do tôi chọn bệnh viện tuyến dưới nên không bị quá tải. Giường bệnh rộng, phòng thoáng và khi nào bé khỏe, 2 bà cháu lại đến khu vui chơi nhỏ này để cháu cảm thấy thoải mái hơn. Bé đã nằm viện 5 ngày, nhập viện do sốt, ói liên tục. Nay cháu đã khỏe và đang chờ xuất viện”. Bà còn cho biết, bà quê ở Cao Lãnh, Đồng Tháp. Ba mẹ bé Lâm đều làm công nhân nên bà lên Bình Dương trông cháu bệnh. Nhờ có bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi nên không tốn viện phí, thuốc men… Gần đó, một đôi vợ chồng trẻ đang cho con ngồi chơi trong cái ghế bập bênh là chú thiên nga dễ thương.   Một góc “sân chơi” cho bệnh nhi ở khoa Nội - Nhi - Nhiễm BVĐK Dĩ An

 Khung cảnh thân thiện này bớt đi… cảm giác sợ bệnh viện cho bệnh nhân cũng như người nhà đến chăm sóc.

Về hoạt động của khoa Nội - Nhi - Nhiễm BVĐK Dĩ An, điều dưỡng trưởng khoa Lê Thị Hương nói: “Khoa có 4 bác sĩ, 10 điều dưỡng và chúng  tôi luôn động viên nhau làm tốt công việc chuyên môn. Khoa luôn thực hiện đúng quy chế giao ban, trao đổi công việc hàng ngày. Khoa có 45 giường và công suất giường bệnh luôn đạt từ 85 - 100%. Từ đầu năm 2012 đến nay, khoa điều trị cho hơn 2.000 bệnh nhân nội trú”.

Đưa chúng tôi đi thăm từng phòng bệnh, phòng khám bệnh nội trú, chúng tôi ghi nhận được sự thoải mái của bệnh nhân khi không bị cảnh chen chúc như bệnh viện tuyến trên. “Trừ khi bệnh quá nặng, bác sĩ chuyển viện mới nên đi tuyến trên chứ bệnh nhẹ, điều trị đúng tuyến là tốt nhất vì gần nhà, tiện lợi nhiều thứ…”. Một người nhà đang chăm sóc bệnh cho biết như vậy.

Hầu hết bệnh nhân đến khám, điều trị ngoại, nội trú đều có bảo hiểm y tế. Những tháng cao điểm, khoa Nội - Nhi - Nhiễm ở đây điều trị cho hàng chục bệnh nhi mắc bệnh sốt xuất huyết, chân tay miệng. Tạo một môi trường làm việc khang trang, thân thiện là điều cần thiết, giúp người bệnh yên tâm hơn khi chọn để điều trị…

 HƯƠNG CẦN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên